Anh lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh

Nguyễn Phương (Theo Aljazeera)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức y tế Anh cho rằng biến thể của virus SARS-CoV-2 có thể là khiến dịch Covid-19 lây lan mạnh tại thủ đô London.

Chính phủ Anh cho biết một biến thể mới của dịch Covid-19 được xác định tại nước này có thể liên quan một phần đến sự gia tăng nhanh chóng các bệnh nhiễm trùng, buộc giới chức phải áp đặt các biện pháp hạn chế ở mức cao nhất.
Chính phủ Anh nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức cao nhất tại London từ ngày 16/12.
Bộ trưởng Y tế Matt Hancock hôm 14/12 nói rằng hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chưa khiến bệnh nhân Covid-19 nghiêm trọng hơn hoặc chống lại vaccine, song nó có thể làm gia tăng tỷ lệ lây nhiễm bệnh tại vùng đông - Nam Englang trong thời gian gần đây.
Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Cock cho biết đã phát hiện hơn 1.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mang biến thể mới chủ yếu ở vùng phía Nam England.
“Trong tuần trước, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng rất mạnh, theo cấp số nhân của virus trên khắp London, Kent, các vùng của Essex và Hertfordshire” Bộ trưởng Cock cho biết.
Phân tích ban đầu cho thấy loại biến thể này phát triển nhanh hơn những biến thể trước đây.
Trong ngày 14/12, Anh báo cáo có thêm 20.263 ca nhiễm mới, đưa tổng số người mắc bệnh lên 131.708 chỉ trong 1 tuần, tăng 21,6% so với số ca nhiễm 1 tuần trước đó.
Số ca nhập viện do Covid-19 tại vùng England đã tăng 13% và số ca nhiễm tăng 14% so với tuần trước.
Michael Ryan - người đứng đầu các trường hợp khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết cơ quan y tế toàn cầu đã nhận được báo cáo về chủng vi khuẩn mới tại Anh, đang làm việc với các cơ quan y tế của Anh và các cơ quan y tế khác để đánh giá cụ thể về sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 tại nước này.
Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch Covid-19, Chính phủ Anh công bố từ ngày 16/12, hơn 34 triệu người, tương đương 60% dân số thuộc xứ England, bao gồm cả thủ đô London, sẽ phải nâng mức độ giãn cách xã hội lên cấp độ 3 - cấp độ cao nhất do số ca nhiễm tăng mạnh.
“Chúng tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng của biến thể virus SARS-CoV-2 mới, nhưng vì bất kể nguyên nhân nào, chúng tôi phải hành động nhanh chóng và dứt khoát,” ông Cock cho biết, đồng thời thông báo rằng toàn bộ thủ đô và một số khu vực lân cận sẽ được áp đặt biện pháp hạn chế cấp độ 3 từ ngày 16/12.
Hiện Anh ghi nhận gần 1,9 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 64.000 người tử vong. Thủ đô London cũng như hầu hết các khu vực tại Anh hiện đang ở áp đặt biện pháp hạn chế ở mức 2.
Hồi tháng 11, London nằm trong số những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm khu vực thấp nhất, tuy nhiên hiện thủ đô Anh đang trở thành điểm nóng dịch Covid-19.
Thị trưởng London Sadiq Kahn đã đề nghị chính phủ yêu cầu tất cả các trường trung học và cao đẳng ở London đóng cửa sớm trước Giáng sinh vì tỷ lệ nhiễm bệnh Covid-19 đối với học sinh từ 10-19 tuổi tăng cao trong thời gian gần đây.