Ba Lan trang bị vũ khí trước nguy cơ xung đột quân sự với Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Marcin Ociepa cảnh báo  Ba Lan có thể đối mặt với một cuộc xung đột quân sự với Nga trong 3 - 10 năm tới.

Theo hãng tin RT, trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương hôm 7/9, Thứ trưởng Ociepa nhận định có một rủi ro nghiêm trọng dẫn tới cuộc chiến với Nga," đồng thời lưu ý rằng thời gian xảy ra cuộc chiến tiềm ẩn này phụ thuộc vào việc "cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc như thế nào".

Xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ sản xuất trong cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Defender Europe 22 ở Ba Lan ngày 26/5/2022. Ảnh:  Quân đội Mỹ
Xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ sản xuất trong cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Defender Europe 22 ở Ba Lan ngày 26/5/2022. Ảnh:  Quân đội Mỹ

Ông Ociepa cũng cho rằng, điều đó phụ thuộc cả vào việc "Nga cần bao nhiêu năm để tái xây dựng tiềm lực quân sự của mình". Tuy nhiên, quan chức Ba Lan không nêu cụ thể các nhân tố khác có thể làm tăng hoặc giảm rủi ro xung đột.

Theo Thứ trưởng Ociepa, Ba Lan cần thời gian còn lại trước khi chiến tranh nổ ra để đạt được nhiều vũ khí nhất có thể. "Chúng ta phải chuẩn bị bởi Ba Lan có thể rơi vào xung đột quân sự với Nga trong vòng 3-10 năm tới. Trong thời gian đó, chúng ta nên trang bị cho quân đội Ba Lan nhiều nhất có thể," Thứ trưởng Ociepa nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương hôm 7/9.

Hãng thông tấn PAP của Ba Lan cho biết, ngân sách quốc gia dự thảo trong năm 2023 của nước này sẽ tăng lên 97 tỷ zloty (20,52 tỷ USD). Một số khoản ngân sách bổ sung để hiện đại hóa quân đội cũng sẽ được đề cập qua Quỹ Hỗ trợ Lực lượng quân đội do ngân hàng nhà nước Ba Lan BGK điều hành. Theo những thông báo của chính phủ Ba Lan, nguồn quỹ này chấp nhận quyên góp từ bất kỳ ai sẵn sàng đóng góp cho quốc phòng Ba Lan.

Ngày 7/9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ủng hộ việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine bởi ông cho rằng nếu thành công ở Ukraine, Nga có lẽ sẽ liều lĩnh "tấn công các nước NATO".

Ba Lan là quốc gia thành viên của NATO và là một trong những quốc gia viện trợ quân sự cho quốc gia láng giềng Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở đây hồi tháng 2. Ba Lan đã ngừng cấp thị thực cho công dân Nga và kêu gọi toàn Liên minh châu Âu (EU) áp dụng chính sách tương tự. Warsaw cũng đề nghị Mỹ và NATO hỗ trợ quân sự do lo ngại xung đột ở Ukraine vượt ra ngoài biên giới.

Trong khi đó, Nga nhiều lần nói rằng, việc NATO mở rộng về phía đông, tiến sát biên giới của Nga là mối đe dọa lớn và là một trong những lý do buộc Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.