Bão tấn công nhiều bang tại Mỹ, gần trăm người thiệt mạng

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 24 cơn bão đã xuất hiện tại 5 tiểu bang của Mỹ bao gồm Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri và Tennessee.

Giới chức Mỹ vừa cho biết, ít nhất 70 người đã thiệt mạng tại bang Kentucky của Mỹ, khi một đợt lốc xoáy kinh hoàng tấn công 6 bang của nước này.
Thống đốc bang Kentucky, Andy Beshear nhận định, đây là đợt lốc xoáy có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử của bang: “Đây là một trong những đêm khó khăn nhất trong lịch sử Kentucky và một số khu vực bị ảnh hưởng. Đối với tất cả các gia đình Kentucky của chúng tôi, những người bị ảnh hưởng, chúng tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi đang ở đây cho bạn. Chúng tôi yêu bạn. Chúng tôi đang cầu nguyện cho bạn".
 Lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở một số bang tại Mỹ. Ảnh: AFP
Thống đốc Kentucky lo ngại, số người thiệt mạng do bão có thể sẽ vượt quá 100. Gần 57.000 người dân tại Kentucky đang chịu cảnh mất điện. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp của Thống đốc bang Kentucky, yêu cầu nguồn lực liên bang hỗ trợ bang này.
Theo Thống đốc Kentucky, 189 nhân viên Vệ binh quốc gia đã được triển khai để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Các nỗ lực cứu hộ đang tập trung ở khu vực Mayfield – nơi sinh sống của 10.000 người dân của bang Kentucky, tiếp giáp với 3 bang khác gồm Illinois, Missouri và Arkansas - cũng chịu ảnh hưởng bởi đợt lốc xoáy kinh hoàng này và ghi nhận những trường hợp thiệt mạng đầu tiên.
Theo Trung tâm dự báo bão thuộc Cục Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), ít nhất 24 cơn bão đã xuất hiện tại 5 tiểu bang Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri và Tennessee.
Tại Tennessee, ít nhất 3 người thiệt mạng do bão trong khi tại Missouri và Arkansas cũng ghi nhận mỗi nơi một trường hợp thiệt mạng, theo AP.
Tại Illinois, một nhà kho của hãng Amazon tại vùng đông bắc thành phố St. Louis bị sập một phần mái, khiến cả trăm người bị kẹt bên trong. Người phát ngôn Richard Rocha của Amazon thông báo đang đánh giá tình hình và nhấn mạnh sự an toàn của nhân viên là ưu tiên.