Bảo vệ trẻ em từ cổng trường

Thành Thực
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, tại một trường học ở Đắk Lắk, 31 học sinh đã bị ngộ độc sau khi cầm bóng bay từ người lạ.

Nhóm người lạ này, khi đến cổng trường học đã phát bóng bay cho số học sinh nói trên. Các em cầm, ngửi và bị chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, có 17 em phải nhập viện cấp cứu, 14 em được theo dõi tại nhà.

Một học sinh cho biết: "Chúng em vào lớp, đưa tay cầm bóng lên ngửi thì thấy rất chóng mặt, buồn nôn và được cô giáo cho xuống phòng y tế nằm nghỉ. Từ giờ về sau, em không dám nhận đồ của người lạ cho nữa".

Điều đáng chú ý, nhóm người nói trên phát bóng cho trẻ em, nhưng khi bị bảo vệ phát hiện lập tức bỏ đi. Do đó, rất nhiều nghi vấn xung quanh động cơ, mục đích của nhóm người này. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ hóa chất đã khiến các em ngộ độc?

Tuy nhiên, người dân nói chung, các phụ huynh của trường học nói riêng, mong cơ quan công an tìm ra nhóm người nói trên để một mặt làm rõ vụ việc, mặt khác có biện pháp răn đe nghiêm khắc.

Phụ huynh mong muốn con em mình đến trường, ngoài việc được học tập tốt, cũng được bảo vệ an toàn trước những cám dỗ, nhất là khu vực cồng trường.

Ở cổng trường, phu huynh dễ bị kẻ xấu rủ rê, đáng sợ nhất là dùng các loại ma túy. Các em cũng dễ đua đòi hút thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử. Đáng sợ là, những tệ nạn này dễ dẫn đến tệ nạn khác nguy hiểm hơn.

Tại một cổng trường, chúng tôi từng chứng kiến một học sinh say thuốc do hút thuốc lá điện tử đã ngồi ở gốc cây suốt buổi chiều. Nhóm bạn không nỡ bỏ đi cũng nấn ná đợi bạn tỉnh hẳn rồi đưa về nhà.

Điều chúng tôi mong, chính quyền địa phương thôn xóm, xã phường, kết hợp với nhà trường và phụ huynh, bảo vệ con em mình cả khi chúng đã ra khỏi trường học.

Tại mỗi cổng trường, quán xá không nên bán thuốc lá (truyền thống hay điện tử), tránh việc học sinh mua hút.

Bên cạnh đó, cổng trường cần có camera theo dõi những kẻ lạ, hành động lạ có thể xảy ra để có thể kịp thời can thiệp hoặc tra cứu, xem xét lại.

Nhà trường và gia đình cũng cần thường xuyên nhắc nhở học sinh cảnh giác trước kẻ lạ, không nhận kẹo bánh, những đồ dùng từ những người không quen biết; tránh nghe lời rủ rê đi chỗ này chỗ kia.

Trẻ em do còn non nớt về kinh nghiệm, lại dễ cả tin và thiếu bản lĩnh nên rất dễ bị dụ dỗ.

Các bảo vệ trường học nên bao quát hơn nữa, không chỉ ở trong khuôn viên trường mà ở ngoài cổng, nhằm có biện pháp can thiệp hoặc kêu gọi can thiệp kịp thời cho học sinh.

Cuối cùng, chúng tôi mong mỏi pháp luật cần có những quy định rõ về mức xử phạt và cần xử phạt nghiêm khắc những hành vi dụ dỗ trẻ em hút thuốc lá, dùng bóng cười (chứa khí N20 ảnh hưởng đến thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong).