TP Hồ Chí Minh:

Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh gồm 15 người, có 1 trưởng ban và 5 phó ban.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố với 15 thành viên.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGPO.
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGPO.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố là Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Chí Minh Nguyễn Văn Nên. 5 Phó trưởng Ban, gồm: Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Lê Thanh Liêm (làm Phó trưởng Ban Thường trực); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP  Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP  Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh, gồm: Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh; Ông Đặng Minh Đạt - Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh; Ông Đỗ Mạnh Bổng - Viện trưởng Viện KSND TP Hồ Chí Minh; Ông Huỳnh Văn Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh; Ông Võ Văn Quận - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.