Biển Đông: Trung Quốc "xuống nước" sau yêu cầu của Mỹ?

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm nay (1/5) cho biết Trung Quốc đã đồng ý thảo luận về quyền đánh cá ở Biển Đông, 1 ngày sau khi Mỹ yêu cầu Bắc Kinh ngừng quấy rối các tàu Philippines tại vùng biển này.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters

Tổng thống Marcos cho biết Trung Quốc đã đồng ý thảo luận về quyền đánh cá của người Philippines ở Biển Đông, ông đồng thời yêu cầu Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Bộ Ngoại giao xây dựng "bản đồ" về các hoạt động đánh bắt cá này.

"Ưu tiên chung là bảo vệ lãnh hải quốc gia" - nhà lãnh đạo Philippines cho biết.

Trả lời phóng viên trên chuyên cơ tới Washington, ông Marcos cho biết "đường dây liên lạc trực tiếp" giữa Philippines và Trung Quốc cuối cùng phải được thông suốt trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên biển giữa hai nước gần đây.

Manila hôm 28/4 chỉ trích lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc về "chiến thuật hung hăng", sau sự cố gần đây trong cuộc tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines gần Bãi Cỏ Mây - một điểm nóng tranh chấp trên Biển Đông nằm cách bờ biển Philippines khoảng 105 hải lý.

Một ngày sau đó, Mỹ lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngừng quấy rối các tàu Philippines ở Biển Đông, cam kết sát cánh với Manila trong các cuộc đối đầu hàng hải giữa hai quốc gia châu Á. Theo Tổng thống Marcos, lần đối đầu này rất nguy hiểm vì Trung Quốc áp sát tàu Philippines, nguy cơ gây thương vong cho cả hai bên.

Trung Quốc trước nay đơn phương tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, với "đường lưỡi bò"/"đường chín đoạn" trên bản đồ kéo dài hơn 1.500km cắt vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Một phán quyết trọng tài quốc tế vào năm 2016 đã bác bỏ yêu sách đó vì không có cơ sở pháp lý.

  • Bãi Cỏ Mây là một bãi đá ngầm nằm ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng đang bị Philippines kiểm soát trái phép. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vấn đề Biển Đông.