Bình Phước: Nhiều hec ta đất rừng tại Lộc Ninh bị khai thác trái phép

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhiều hec ta rừng phòng hộ tại Lộc Ninh (Bình Phước) đang bị hủy hoại do đào bới, chở đi tiêu thụ trái phép. Lãnh đạo địa phương nắm được thông tin vụ việc nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. Mỗi ngày, hàng chục xe đầu kéo chở theo hàng trăm khối đất vẫn ra khỏi rừng…

Một góc rừng phòng hộ vùng biên giới Lộc Ninh trở nên xác xơ vì bị khai thác đất trái phép. Ảnh: LT.
Một góc rừng phòng hộ vùng biên giới Lộc Ninh trở nên xác xơ vì bị khai thác đất trái phép. Ảnh: LT.

Những ngày gần đây phóng viên báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh từ người dân địa phương về tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Theo phản ánh, hoạt động này tại xã Lộc Thịnh đã diễn ra từ lâu, trên đất rừng phòng hộ, với quy mô lớn, khai thác cả ngày lẫn đêm, thế nhưng chưa có cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra và xử lý dứt điểm.

Mỗi ngày, tại điểm khai thác với nhiều xe cuốc phục vụ múc đất lên những xe đầu kéo, ben… Các xe chạy theo đoàn , mỗi xe mang theo hàng chục khối đất chuyên chở qua địa phương khác tiêu thụ, hoạt động rất công khai.

“Khai thác đất rừng diễn ra cả ngày lẫn đêm, nếu cơ quan chức năng không kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì thời gian tới hàng trăm hec ta rừng phòng hộ tại địa phương sẽ biến mất, đất trống đồi trọc, ao hồ lổm chổm… sẽ xuất hiện, chức năng phòng hộ của rừng tại đây sẽ không còn” – một người dân địa phương nói.

Từ địa chỉ và định vị người dân cung cấp, sáng 4/1, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có ghi nhận tại địa điểm đất rừng bị khái thác trái phép.

Tại hiện trường, diện tích rừng rộng nhiều hec ta bị đào bới nham nhở, khu đất rộng biến thành đất trống đồi trọc, cây cối không thể mọc, khối lượng đất đã khai thác chuyên chở trong thời gian dài ước tính hàng chục ngàn mét khối.

Sáng 4/1, ghi nhận tại hiện trường xe cuốc vẫn còn, nhưng nằm yên sau khi cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: LT.
Sáng 4/1, ghi nhận tại hiện trường xe cuốc vẫn còn, nhưng nằm yên sau khi cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: LT.

Trước tình trạng trên, phóng viên đã liên lạc với Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh và Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết.

Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thịnh, bà Đinh Thị Mỹ Hạnh cho biết: “Sẽ chỉ đạo anh em xử lý, lập biên bản vi phạm, sau đó xã sẽ tiếp tục theo dõi, khi có báo cáo của UBND xã, nếu vượt thẩm quyền thì sẽ chuyển lên huyện, địa phương quyết tâm xử lý dứt điểm”.

Chủ tịch UBND xã Lộc Thịnh, ông Lê Hồng Khanh xác nhận có nạn khai thác đất trái phép tại vùng biên giới, trên đất rừng tại địa phương, nhưng "đã xử lý rồi": “Khoảng 2 tuần trước anh em có kiểm tra, có phát hiện và đã xử phạt, phạt xong thấy “êm” mà. Đây là rừng phòng hộ khu vực biên giới, tôi sẽ tiếp tục cho kiểm tra và xử lý dứt điểm theo quy định pháp luật”, ông Thịnh nói.

Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết ghi nhận phản ánh, đồng thời cho biết, sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý, quyết không để tái diễn nạn khai thác, tàn phá đất rừng.