Cấm phương tiện để thi công con đường "đau khổ" ở Hà Nội

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/12, Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài hướng từ cầu sông Lừ đi cầu Định Công.

Việc cấm phương tiện lưu thông để phục vụ thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài, từ cầu sông Lừ đến cầu Định Công thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Đại Kim (quận Hoàng Mai).

Sở GTVT chấp thuận phương án phân luồng, cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài hướng từ cầu sông Lừ đi cầu Định Công.

Đường Nguyễn Cảnh Dị đã xuống cấp từ nhiều năm nay. 
Đường Nguyễn Cảnh Dị đã xuống cấp từ nhiều năm nay. 

Từ 19/12 - 15/6/2024, các phương tiện có nhu cầu đi qua cung đường trên được điều chỉnh theo hướng từ đường Nguyễn Cảnh Dị rẽ trái qua cầu sông Lừ, ra đường Trịnh Đình Cửu và đến cầu Định Công.

Với phần đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài đoạn từ cầu Benley đến cầu Định Công, bố trí làn đường tạm 4m cho các phương tiện lưu thông một chiều hướng Trịnh Đình Cửu đi cầu Benley - đường Định Công để đi Giải Phóng hoặc Hà Kế Tấn.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư lắp đặt biển báo công trường thi công, biển cảnh báo kết hợp người hướng dẫn giao thông tại 2 đầu cầu sông Lừ.

Lắp biển báo đường một chiều tại đầu nhánh đường tạm 4m trên đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài phía cầu Định Công.

Bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo, đèn chiếu sáng ban đêm và đèn báo hiệu trên đoạn thi công đảm bảo cho các phương tiện lưu thông.

Có người hướng dẫn phân luồng giao thông cục bộ tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.