70 năm giải phóng Thủ đô

Cần chính sách đặc thù 

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã khá lâu ngành nông nghiệp Hà Nội mới phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ như cơn bão số 3 vừa qua.

Tái sản xuất nông nghiệp, phục hồi sinh kế cho người nông dân nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong thời gian tới đang là bài toán cấp thiết đặt ra.

Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp luôn được xem là trụ đỡ của nền kinh tế. Tại Hà Nội, nơi cư trú thường xuyên của gần 12 triệu người dân từ khắp mọi miền, vai trò trụ đỡ của ngành nông nghiệp càng quan trọng để có thể đáp ứng nhu cầu về nông sản, thực phẩm tiêu dùng.

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài, khiến mực nước của hầu hết các tuyến sông chảy qua Hà Nội vượt mức báo động III; ngập lụt diễn ra trên diện rộng trong nhiều tuần. Cho đến nay, dù bão lũ đã đi qua nhưng những thiệt hại để lại cho ngành nông nghiệp vô cùng lớn, nhất là đối với lĩnh vực trồng trọt.

Thống kê cho thấy, toàn TP có trên 23.000 héc ta lúa bị gẫy, đổ, dập nát; khoảng 15.000 héc ta lúa và 13.000 héc ta rau màu bị ngập; gần 9.000 héc ta diện tích cây ăn quả bị hư hỏng… Ước tính thiệt hại cho ngành nông nghiệp lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Thực tế những năm qua, ngành nông nghiệp luôn chủ động ứng phó với thiên tai, phương án phòng, chống ngập úng cho cây trồng được chuẩn bị từ trước khi bước vào mùa mưa lũ hàng năm. Tuy nhiên, bão số 3 vừa qua với nhiều yếu tố “chưa từng có” dường như vượt quá khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp.

Bão lũ đi qua, cả hệ thống chính trị, từ TP đến cơ sở đã tích cực vào cuộc, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân các địa phương chịu ảnh hưởng khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “nước lũ rút đến đâu, phục hồi sản xuất nông nghiệp đến đó”. UBND TP giao các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, thống kê thiệt hại sau bão lũ để hỗ trợ người dân theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục vùng sản xuất bị thiệt hại do thiên tai. Dẫu vậy, với những tổn thất hết sức nặng nề, bà con nông dân Hà Nội đang đối diện với rất nhiều khó khăn, đòi hỏi có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa để sớm tái sản xuất nông nghiệp, phục hồi sinh kế.

Được biết, trên cơ sở lắng nghe mong mỏi của bà con nông dân, đề xuất của chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng và đánh giá tình hình thiệt hại sau bão số 3, ngành nông nghiệp đã nghiên cứu, xây dựng, tham mưu UBND TP xem xét, cho ý kiến và trình cấp có thẩm quyền thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ tái sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển cây trồng vụ Đông năm 2024 - 2025.

Nghị quyết với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực dự kiến sẽ được UBND TP xem xét, trình HĐND TP thảo luận, cho ý kiến, quyết định thông qua tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP sắp tới. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng cho mục tiêu tái sản xuất nông nghiệp, đồng thời, đáp ứng mong mỏi của hàng triệu nông dân Hà Nội sau những tổn thất nặng nề của bão số 3.