Cảnh sát và tình báo Anh phá âm mưu ám sát Thủ tướng May

Lan Hương (Theo Sky News)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một âm mưu ám sát Thủ tướng Anh Theresa May đã bị triệt phá, Đài truyền hình Anh Sky News đưa tin.

2 kẻ chủ mưu là Naa'imur Zakariyah Rahman, 20 tuổi, từ Bắc London và Mohammed Aqib Imran, 21 tuổi, từ Đông Nam Birmingham. Hai kẻ này sẽ phải ra tòa vào ngày hôm nay (6/12).
 Cảnh sát siết chặt an ninh tại phố Downing.
Cảnh sát cho rằng, có một kế hoạch kích hoạt các thiết bị nổ tại nơi ở của Thủ tướng Anh tại phố Downing và lợi dụng cuộc hỗn loạn sau đó để tấn công và ám sát bà Theresa May.
Đài Sky News nói thêm, âm mưu này đã được theo dõi ít nhất trong vài tuần bởi cảnh sát và lực lượng tình báo.
Trước đó, Phát ngôn viên của Thủ tướng Theresa May nói rằng Anh đã triệt phá 9 âm mưu tấn công trong 12 tháng qua.
Trong năm qua, Anh liên tiếp hứng chịu một số cuộc tấn công. Vào tháng 3, một vụ lao xe vào những người đi bộ trên cầu Westminster và đâm một cảnh sát viên bảo vệ Quốc hội khiến 5 người chết.
Vào tháng 5, 22 người đã thiệt mạng trong cuộc người đánh bom liều chết nhắm mục tiêu vào chương trình hoà nhạc tại Manchester Arena. Tiếp sau đó, một tháng sau, 11 người chết khi những kẻ khủng bố sử dụng xe và dao để tấn công tại cầu London Bridge. Ngoài ra, một người cũng thiệt mạng trong một vụ khủng bố tại nhà thờ Hồi giáo Finsbury Park ở Bắc London trong cùng tháng. Còn vào tháng 9, một nỗ lực đánh bom một tàu điện ngầm tại trạm Parsons Green thất bại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần