Tập trung cho sản xuất ổn định
Phúc Thọ - một trong những huyện có tiến độ gieo mạ khá sớm nên công tác phòng chống rét được quan tâm đặc biệt. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích cây vụ Đông trên địa bàn huyện đã thu hoạch xong. Theo kế hoạch, vụ Xuân 2016, huyện sẽ gieo cấy khoảng 4.000ha. Hiện nay, bà con nông dân đã gieo được khoảng 70% diện tích mạ và một phần nhỏ chân ruộng trũng đã được gieo cấy các giống nếp.
Ông Phùng Anh Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ cho biết, trước diễn biến của thời tiết, ngay trong ngày 23/1, huyện đã có công điện khẩn gửi các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân che phủ ni lông cho 100% diện tích mạ mới gieo, đảm bảo tỷ lệ sống cao. Thời vụ cấy đại trà bắt đầu từ tiết Lập Xuân (4/2).
Tại huyện Quốc Oai, bà Nguyễn Thị Sắc – Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai cho biết, từ 20/1, các xã trên địa bàn bắt đầu lấy nước đổ ải phục vụ làm đất gieo mạ vụ Xuân 2016. Trước đó, chỉ một diện tích nhỏ vùng trũng ven sông, bà con nông dân phải cấy trước để chạy lũ tiểu mãn. Còn lại phần lớn diện tích từ ngày hôm nay (25/1), bà con mới bắt đầu gieo mạ theo khung thời vụ đề ra. Theo bà Nguyễn Thị Sắc, huyện đã chỉ đạo các địa phương nếu thời tiết quá lạnh, cần hướng dẫn bà con nông dân lùi lịch gieo mạ. Tuy nhiên, với trường hợp bà con đã ngâm ủ mạ đến độ gieo thì cần áp dụng triệt để kỹ thuật che phủ ni lông.
Dừng gieo cấy khi rét đậm, rét hại
Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 3% diện tích mạ đã gieo tại một số xã có đặc thù cấy sớm đề phòng lũ tiểu mãn, song diện tích này đã được che phủ nilon để giữ ấm. Còn lại phần lớn nông dân đã hoãn lịch gieo mạ chờ thời tiết ấm. Tại các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, mặc dù nông dân đã chuẩn bị sẵn sàng giống để gieo mạ song trong ngày hôm qua (24/1) do thời tiết xuống thấp tới 6oC nên bà con phải hoãn lại. Ông Nguyễn Văn Định – Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa cho hay, ngay sau khi nhận được Công điện của UBND TP về việc chống rét cho gia súc, gia cầm, mạ... vào chiều ngày 23/1, huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn động viên nông dân tạm dừng việc gieo cấy khi thời tiết dưới 15oC.
Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN&PTNT) cho biết, ngay khi nắm bắt được tình hình dự báo thời tiết rét đậm, rét hại sẽ kéo dài trong vài ngày tới, ngày 22/1, Sở NN&PTNT đã có văn bản yêu cầu các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, khuyến cáo bà con nông dân tuyệt đối không gieo mạ trong thời tiết rét đậm, rét hại. Đối với các địa phương đặc thù địa hình lòng chảo, úng trũng bắt buộc phải gieo cấy sớm để tránh lũ tiểu mãn vào tháng 5 như Sơn Tây, Ba Vì, Sở cũng yêu cầu các huyện khuyến cáo nông dân dừng cấy. Tuy nhiên, diện tích này chỉ chiếm 1% trong tổng diện tích gieo cấy của toàn TP. Đối với trường hợp các xã đã triển khai gieo mạ, Sở cũng khuyến cáo nông dân cần che phủ nilon đúng kỹ thuật 100% diện tích. Đồng thời, phải có biện pháp giữ nước chân mạ và bón tro bếp để giữ ấm cho mạ. Bà Thoa cũng khuyến cáo, đối với số lượng giống đã ngâm ủ, để hãm sự nảy mầm chờ thời tiết ấm mới gieo, nông dân nên sử dụng biện pháp: Ngừng ủ ấm và rải mống (thóc đã nảy mầm) trải đều ra mặt nền. Khi nhiệt độ đạt ở mức từ 15oC trở nên thì tiến hành gieo bình thường.
Do thời tiết rét đậm, rét hại có thể kéo dài trong vài ngày tới nên các huyện cần chủ động điều chỉnh lịch gieo cấy cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trong đó, đặc biệt lưu ý, trong cùng một trà, các giống lúa có thời gian sinh trưởng dài hơn cần bố trí gieo đầu khung thời vụ; Giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn hơn thì bố trí gieo cuối khung thời vụ.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Hải – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mê Linh cho biết, thời tiết những ngày qua thất thường khiến nông dân trở tay không kịp. “Chỉ mấy ngày trước trời còn nắng, hoa nở sớm khiến người dân phải vận chuyển một số lượng lớn lên Sapa... chống nóng. Vậy mà mấy ngày qua trời lại lạnh kèm mưa phùn khiến người dân rất vất vả” – ông Hải cho hay. Để chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, Hội phối hợp Phòng Kinh tế huyện đã có thông báo hướng dẫn cụ thể, tổ chức thông tin tới bà con nông dân các xã, thị trấn.
Mặc dù thời tiết xuống thấp, tuy nhiên, việc lấy nước phục vụ gieo trồng vụ Xuân của các DN thủy lợi vẫn tiếp diễn. Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT), tổng diện tích ruộng đồng có nước trên địa bàn TP tính đến trưa ngày 24/1 là trên 26.334ha, đạt 26,4% kế hoạch gieo cấy. Hiện, diện tích làm đất sau đổ ải đã đạt trên 11,8%. Các DN thủy lợi vẫn đang tiếp tục vận hành 102 trạm bơm với 253 máy bơm các loại phục vụ lấy nước, đảm bảo đúng khung thời vụ.
Chủ động chống rét cho vật nuôi
Nắm bắt được tình hình thời tiết, từ cuối tuần trước, anh Nghiêm Đình Minh ở thôn Trung Oai, xã Tiên Dương (Đông Anh ) đã lắp đèn nhiệt sưởi ấm cho đàn lợn nái 400 con. Theo anh Minh, do hệ thống chuồng trại của gia đình tương đối kín nên hiện đàn lợn vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, không phải hộ chăn nuôi nào cũng có chuồng trại kín và hệ thống sưởi ấm hiện đại như hộ anh Minh. Với một số hộ chăn nuôi gia súc gia cầm nhỏ lẻ, tình trạng rét kéo dài có thể gây ra các bệnh lý như cảm lạnh, tiêu chảy, viêm phổi, tụ huyết trùng,... ảnh hưởng tới tăng trưởng của vật nuôi. Đối với tất cả các huyện trên địa bàn TP, sau khi có chỉ đạo của TP và Sở NN&PTNT, các huyện đã khuyến cáo bà con nông dân chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống rét cho trâu bò, vật nuôi.
Ông Vũ Minh Đức – Trưởng phòng Chăn nuôi (Sở NN&PTNT) chia sẻ, năm nay ghi nhận đợt rét đậm, rét hại cường độ mạnh nhất trong vài năm trở lại đây. Do vậy, cuối tuần qua, Sở đã hướng dẫn các địa phương biện pháp chống rét cho vật nuôi, chủ yếu là trâu, bò vì các đối tượng vật nuôi này có bộ lông mỏng, chuồng trại hở...
![]() Tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh Tản Viên, huyện Ba Vì.
|
Ông Vũ Minh Đức – Trưởng phòng Chăn nuôi (Sở NN&PTNT) cho biết Sở đã văn bản đề nghị các huyện khuyến cáo bà con nông dân che chắn kín chuồng trại và tăng cường dự trữ thức ăn thô xanh, tinh bột nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi, tuyệt đối không chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 13oC. Khi nhiệt độ xuống dưới 5oC, bà con cần tăng cường biện pháp giữ ấm cho vật nuôi bằng biện pháp lót nền, đốt lửa hoặc thắp điện sưởi ấm… |