Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gia đình chính sách tại Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong chuyến công tác tại Quảng Ngãi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Ngãi.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Ngãi.

Sáng 26/7, tiếp tục chương trình làm việc tại Quảng Ngãi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kính cẩn thắp hương phần mộ liệt sĩ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kính cẩn thắp hương phần mộ liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các anh hùng, liệt sĩ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Khắc ghi những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thư (SN 1929, trú phường Trần phú, TP Quảng Ngãi) và ông Phan Thanh Nam (SN 1954, thương binh 1/4 ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gia đình chính sách tại Quảng Ngãi - Ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thư.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và chúc các thương binh, thân nhân các liệt sĩ, thân nhân của Mẹ VNAH tiếp tục sống vui, sống khỏe để thấy được thành quả, sự đóng góp của mình trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác còn đến dâng hoa, dâng hương viếng cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào chiều 25/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất.