Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Tương Mai

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tối 6/11, về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã biểu dương sự đóng góp, nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được của Liên tổ dân phố phường Tương Mai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quà cho 20 cán bộ cơ sở có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh AT
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao quà cho 20 cán bộ cơ sở có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh AT

Tối 6/11, UBND-UBMTTQ phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đã tham dự và chung vui cùng người dân.

Cùng dự có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Xuân Phong; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm, lãnh đạo quận Hoàng Mai, phường Tương Mai và hơn 200 người dân địa phương.

Hơn 200 người dân phường Tương Mai đã đội mưa tham dự Ngày hội. Ảnh TA
Hơn 200 người dân phường Tương Mai đã đội mưa tham dự Ngày hội. Ảnh TA

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa nặng hạt, nhưng Ngày hội vẫn diễn ra trong không khí thân tình, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tương Mai Dương Hoàng Hải ôn lại thành tựu 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá tình hình hoạt động của các khu dân cư trong thời gian qua. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Tương Mai năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp quận Hoàng Mai kỷ niệm 20 năm thành lập.

Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tương Mai cho biết, trong phát triển kinh tế 10 tháng đầu năm, thu ngân sách phường đạt 19 tỷ đồng, đạt 125,6% chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 quận giao. Phường Tương Mai có 20/20 Tổ dân phố văn hóa (tỷ lệ 100%), có 8.206/8.877 hộ đạt gia đình văn hoá (tỷ lệ 92,4%). Các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể cũng xây dựng các nguồn Quỹ để kịp thời động viên giúp các hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế; thăm hỏi các gia đình hội viên lúc ốm đau, khó khăn đột xuất, quan tâm các gia đình chính sách, con em hội viên, người cao tuổi... vào các dịp Lễ, Tết

Năm 2023, phường Tương Mai đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS mức độ III; 100% trẻ 5 tuổi được ra lớp, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% trẻ em học hết chương trình Tiểu học và 100% học sinh hoàn thành chương trình THCS và có 99,9% học sinh đỗ tốt nghiệp vào lớp 10, kết quả cao đứng thứ Nhì quận Hoàng Mai.

Cán bộ và Nhân dân phường Tương Mai luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng đô thị văn minh. Đời sống của Nhân dân Tương Mai đang từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt đô thị từng bước được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại ngày hội.
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại ngày hội.

Các phát biểu tại Ngày hội đều khẳng định, suốt 2 thập kỷ qua, Ngày hội góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển phường Tương Mai nói riêng và quận Hoàng Mai nói chung. Từ những kinh nghiệm, sự sáng tạo trong quá trình tổ chức của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã góp phần đưa nội dung Ngày hội không những mang giá trị về tinh thần còn mang đậm những sắc màu văn hóa, ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi quận Hoàng Mai vừa tròn 20 năm thành lập; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Thông tin với người dân phường Tương Mai tại Ngày hội, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong những thành tích chung của Thủ đô, có sự đóng góp rất quan trọng của quận Hoàng Mai, trong đó có Liên tổ dân phố phường Tương Mai.

“Thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin cảm ơn, ghi nhận và biểu dương những đóng góp, sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được của Liên tổ dân phố phường Tương Mai” - Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nói.

Nhân dân phường Tương Mai đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng đô thị văn minh. Ảnh HM
Nhân dân phường Tương Mai đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng đô thị văn minh. Ảnh HM

Chủ tịch UBND TP đề nghị cán bộ, nhân dân phường Tương Mai tiếp tục kêu gọi tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, cùng nhau xây dựng Liên tổ dân phố ngày càng phát triển; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống như: trọng đạo hiếu, trọng nghĩa tình, tương thân tương ái, “Nhường cơm sẻ áo”, “Thương người như thể thương thân”… để trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh giúp khơi dậy niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng quê hương và phát triển địa phương.

Đồng thời, quan tâm chăm lo công tác giáo dục để con em không mắc vào tệ nạn xã hội; cùng nhau bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. Từ đó, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Mặt trận Tổ quốc hoạt động hiệu quả cao, huy động mọi nguồn lực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng quà cho 20 cán bộ cơ sở có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tặng quà cho phường Tương Mai.