Chứng khoán Mỹ: Dow Jones tăng hơn 800 điểm, Fed bớt diều hâu?

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc trong phiên ngày 4/10, với Dow Jones vọt hơn 800 điểm trong bối cảnh nhà đầu kỳ vọng Fed sớm giảm nhịp độ tăng lãi suất.

Chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng hơn 800 điểm khi khép phiên giao dịch ngày 4/10. Ảnh: CNBC
Chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng hơn 800 điểm khi khép phiên giao dịch ngày 4/10. Ảnh: CNBC

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi lợi suất trái phiếu và chỉ số USD cùng suy yếu. Bên cạnh đó, dấu hiệu tiêu cực từ thị trường lao động cũng thắp lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đảo ngược chính sách thắt chặt tiền tệ.

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 4/10, chỉ số Dow Jones tăng 825,43 điểm (tương đương 2,8%) lên mức 30.316,32 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng gần 3,1% lên 3.790,93 điểm, còn Nasdaq Composite leo dốc 3,3% lên mức 11.176,41 điểm.

Đà phục hồi mạnh trong ngày 4/10 cũng giúp chỉ số S&P 500 vọt 5,7% từ đầu tuần đến nay, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 2 phiên kể từ tháng 3/2020.

Thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch khởi sắc trong hai phiên giao dịch đầu tháng 10 sau khi giảm mạnh trong tháng 9. Kết thúc phiên giao dịch 3/10, Dow Jones nhảy vọt 765 điểm, chứng kiến phiên giao dịch tốt nhất kể từ ngày 24/6/2022. Trong khi đó, S&P 500 cộng 2,6%  và là phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 27/7/2022, còn Nasdaq Composite cũng tiến 2,3%.

Mark Haefele, Giám đốc đầu tư tại UBS Global Wealth Management nhận xét: “Sau khi lao dốc hơn 9% trong tháng 9 và nối dài đà giảm điểm từ đầu năm đến nay lên gần 25% khi chốt phiên ngày 30/9, chúng tôi cho rằng S&P 500 đang bị bán quá mức”.

Chuyên gia Haefele lưu ý thêm rằng thị trường Phố Wall dự kiến sẽ có những đợt phục hồi theo chu kỳ, song vẫn có thể biến động trong  ngắn hạn, chủ yếu do tác động từ lạm phát và chính sách lãi suất.

Tâm lý thị trường đã được cải thiện trong 2 phiên vừa qua khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ rút khỏi mức đỉnh trong 1 thập kỷ. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong ngày 4/10 dao động ở mức 3,63%, giảm từ mức hơn 4% hồi tuần trước.

Đồng USD cũng suy yếu khi chỉ số USD Index - phản ánh sức  mạnh của  đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác- tụt về ngưỡng 110 điểm. Cuối tháng trước, có lúc chỉ số này chạm đỉnh 114 điểm.

Ngoài ra, trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giới đầu tư trên sàn Phố Wall cũng trở nên hào hứng hơn khi cổ phiếu Credit Suisse leo dốc 12%. Vào đầu tuần, đã có những lo ngại về tình hình tài chính của ngân hàng này.

Trong một diễn biến tích cực khác, cổ phiếu Twitter bứt phá 22% sau khi tỷ phú Elon Musk thay đổi ý định và đồng ý mua gã khổng lồ truyền thông xã hội với giá 54.20 USD/cổ phiếu.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều đóng cửa phiên 4/10 với sắc xanh, trong đó nhóm năng lượng tăng mạnh nhất khi cộng 4,34%, và cổ phiếu tài chính cũng nhích gần 3,8%.

Thị trường lao động đang dần phục hồi sau khi chứng khoán Mỹ nối dài đà tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Điều này được một số nhà phân tích xem là tín hiệu cho thấy một thị trường lao động co hẹp, có thể buộc Fed bớt “diều hâu” hơn trong việc tăng lãi suất.

Phát biểu trên đài CNBC, nhà đầu tư kỳ cựu - tỷ phú Barry Sternlicht, nói rằng việc Fed duy trì chính sách thắt chắt tiền tệ quyết liệt là một quyết định sai lầm và có thể gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như thị trường tài chính thế giới.

Theo tỷ phú Barry Sternlicht, Fed nên giảm tốc độ tăng lãi suất và cân nhắc  các dữ liệu kinh tế một cách kỹ lưỡng hơn.