Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023:

Cơ hội để trường nghề đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đến với Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023, các giáo viên chia sẻ, học hỏi, tiếp cận phương pháp, áp dụng công nghệ mới vào bài giảng để nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người học, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.

Nhà giáo học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TP Hà Nội năm 2023 do Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức từ ngày 9 - 15/11 tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội, với sự tham dự của 133 nhà giáo đến từ 33 cơ sở GDNN, trình giảng 133 bài.

Giáo viên trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội trình giảng bài tích hợp nghề Hàn công nghệ cao, với sự tham gia của các em học sinh.
Giáo viên trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội trình giảng bài tích hợp nghề Hàn công nghệ cao, với sự tham gia của các em học sinh.

Các nhà giáo đến Hội giảng với tinh thần hào hứng và quyết tâm, cùng hành trang là những bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp có ứng dụng công nghệ thông tin. Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội Nguyễn Đức Dũng chia sẻ: Mỗi lần hội giảng, nhà trường đều cử giáo viên tham gia để rèn luyện bản thân và xem đồng nghiệp đến từ trường khác cùng chuyên ngành có phương pháp giảng dạy nào hay để học hỏi, đúc rút kinh nghiệm và hoàn thiện bài giảng tốt hơn. Năm nay, nhà trường có 3 thầy cô tham gia trình giảng 3 bài: Chính trị và pháp luật, Công nghệ thông tin, Hàn.

Trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội tham gia Hội giảng để giáo viên được học tập, giao lưu và thể hiện bản thân. Ảnh: Trần Oanh.
Trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội tham gia Hội giảng để giáo viên được học tập, giao lưu và thể hiện bản thân. Ảnh: Trần Oanh.

Hội giảng Nhà giáo GDNN TP Hà Nội được tổ chức 5 năm 2 lần cũng là dịp để nhà trường tham gia khẳng định vị trí; các giáo viên được học tập, giao lưu và thể hiện bản thân. Với quan điểm như vậy nên năm nay, lãnh đạo trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội cử 3 nhà giáo tham dự hội giảng với 3 bài trình giảng. “Qua mỗi kỳ hội giảng, nhà trường đã rút kinh nghiệm và thay đổi rất nhiều trong hoạt động đào tạo để nâng dần chất lượng. Không chỉ vậy, các thầy cô tham gia hội giảng đều trưởng thành và nắm giữ những vị trí chủ chốt của trường” – Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội Nguyễn Xuân Hùng cho hay.

Sản phẩm bài giảng do giáo viên và học sinh trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội thực hiện. Ảnh: Trần Oanh.
Sản phẩm bài giảng do giáo viên và học sinh trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội thực hiện. Ảnh: Trần Oanh.

Cô Quách Thị Hồng Hoa đến từ khoa Kỹ thuật chế biến món ăn, trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội vừa kết thúc trình giảng bài tích hợp Tôm chiên sốt trứng muối, chia sẻ: Tôi luôn mang tâm huyết, nhiệt huyết của mình vào bài giảng để giúp học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng. Trong quá trình giảng dạy, tôi hướng dẫn các em cách chế biến, thực hiện an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhận biết và lựa chọn nguyên liệu. Khi chế biến xong, chúng ta phải biết giới thiệu món ăn với thực khách để nâng tầm giá trị sản phẩm...

Lan tỏa những ngành nghề đào tạo nhân lực chất lượng cao

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao thì các cơ sở GDNN phải thực hiện những giải pháp về đầu tư trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, chính sách dành cho người học. Cùng với đó là các trường tham gia hội thi; Hội giảng Nhà giáo GDNN cấp TP, toàn quốc…để nâng cao chất lượng GDNN.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội có 5 giáo viên tham dự Hội giảng để được nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội có 5 giáo viên tham dự Hội giảng để được nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hội giảng cơ hội học tập nên bên cạnh những nhà giáo tham dự trình giảng, nhiều trường đã tổ chức cho giáo viên khác cùng đến học hỏi những phương pháp mới áp dụng vào bài giảng của mình. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội – đơn vị đăng cai hội giảng, ngoài việc cử 5 giáo viên tham gia trình giảng, lãnh đạo trường còn bố trí 80% cán bộ, giáo viên đến các phòng thi để dự giờ, quay phim, chụp ảnh làm tư liệu và học tập nâng cao trình độ đối với những nghề nhà trường đang đào tạo và nghề triển vọng khi huyện Đông Anh trở thành quận. Bởi một trong những yếu tố nhà trường hướng tới là nâng cao được trình độ tay nghề cho học sinh, sinh viên.

Tất cả các bài giảng của trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội đều gắn với công nghệ thông tin...
Tất cả các bài giảng của trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội đều gắn với công nghệ thông tin...

“Tất cả các bài giảng của trường đều gắn với công nghệ số, công nghệ thông tin, môi trường và tự động hóa. Nhà trường tham gia Hội giảng để giáo viên được nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận” – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội có 5 giáo viên tham gia trình giảng 5 bài tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023.
Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội có 5 giáo viên tham gia trình giảng 5 bài tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023.

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thực hiện phương châm tận dụng các phương pháp, công nghệ hiện đại để người học có thể nắm bắt được những kiến thức cốt lõi và có kỹ năng thực hành nghề ở trình độ cao nhất. Qua đó để khi học sinh, sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay được công việc ở những vị trí việc làm mà xã hội đang cần.

Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Nguyễn Hằng Nga chia sẻ: Chúng tôi tham gia hội giảng để lan tỏa những ngành nghề đào tạo của trường với TP Hà Nội và toàn xã hội. Tất cả giảng viên của trường đều phải tham gia các kỳ hội giảng từ cấp trường, TP và nếu được lựa chọn là cấp toàn quốc. Qua các bài giảng, nhà trường đều lan tỏa kinh nghiệm giảng dạy đến toàn bộ giảng viên của trường. Chúng tôi khẳng định, kinh nghiệm giảng dạy cũng như mục tiêu truyền thụ kiến thức và kỹ năng nghề đến cho người học luôn đạt được yêu cầu của nhà trường đề ra; với phương châm đó là đào tạo ra những lớp sinh viên đáp ứng 3 tiêu chí: Tri thức, thành thạo, tử tế.

Giáo viên trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đang trình giảng bài giảng tích hợp nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
Giáo viên trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đang trình giảng bài giảng tích hợp nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội, Hội giảng Nhà giáo GDNN TP Hà Nội năm 2023 là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023, tôn vinh nhà giáo GDNN trên địa bàn TP. Đồng thời, động viên, khuyến khích các nhà giáo GDNN yên tâm gắn bó với nghề. Đây cũng là cơ hội cho các nhà giáo GDNN rèn luyện, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy để góp phần nâng cao chất lượng GDNN của Thủ đô, nâng tầm kỹ năng lao động.

 

"Nhà giáo tham dự Hội giảng Nhà giáo GDNN TP Hà Nội học hỏi được những điều hay, cùng các phương pháp giảng dạy mới đã hấp dẫn học sinh, sinh viên chú ý lắng nghe hơn. Các em cũng được giáo viên hướng dẫn làm bài đạt kết quả tốt hơn, điểm lý thuyết và kỹ năng nghề hàng tuần, hàng tháng cao hơn…” – Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội Nguyễn Đức Dũng cho hay.