Công an Bình Dương mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán 2024

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 15/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đợt cao điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho mọi sự kiện chính trị, kinh tế, các hoạt động vui chơi giải trí của Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: CACC.
Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: CACC.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát lệnh ra quân. Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Theo đó, trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tập trung nắm tình hình ở cơ sở, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng chống đối, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn gây rối an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm.

Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xác định địa bàn, đối tượng cần tập trung đấu tranh triệt xóa, ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát lệnh ra quân. Ảnh: CACC.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát lệnh ra quân. Ảnh: CACC.

Lĩnh vực phòng chống tội phạm trật tự xã hội, tập trung đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tội phạm; đối tượng hoạt động liên tuyến, địa bàn giáp ranh; tội phạm công nghệ cao; tội phạm “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật; tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí; đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ; các hoạt động bảo kê; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; tội phạm mua bán người, tệ nạn cờ bạc, mại dâm…

Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, kém chất lượng; hoạt động trốn thuế, đầu cơ hàng hóa; các đối tượng kinh doanh, vận chuyển, mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đối với tội phạm về ma túy, tập trung quản lý chặt các đối tượng nghiện ma túy ngoài xã hội, đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá; triệt xóa các đường dây mua bán, tàng trữ phép chất ma túy; các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để tổ chức, sử dụng trái phép ma túy…

Tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã; phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc, các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông; các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; các cơ sở không đảm bảo quy định về PCCC, nhất là các cơ sở đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ vẫn lén lút hoạt động trong dịp tết…

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế của từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm. Cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, tuyệt đối không bao che, dung túng, hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động gây mất ANTT, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón tết.

Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Dương sẵn sàng ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: CACC.
Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Dương sẵn sàng ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: CACC.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Võ Văn Minh yêu cầu, toàn lực lượng Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp, hỗ trợ tối đa cho lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm.
Bên cạnh công tác ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ngay sau lễ ra quân tại Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương cũng đồng loạt ra quân, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.