Công an TP Cần Thơ sẵn sàng bầu cử sớm

HỒNG LĨNH
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để có thời gian thực hiện tốt công tác bảo vệ bầu cử, 5 Tổ bầu cử của lực lượng Công an TP Cần Thơ được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm, trước thời gian bầu cử chính thức. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bỏ phiếu vào ngày mai (20/5).

Theo đó, ngày 19/5, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP Cần ThơPhạm Văn Hiểu cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Tổ bầu cử số 19 Công an TP Cần Thơ.
 Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Công an TP Cần Thơ
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Đại tá Võ Văn Thăng - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ bầu cử cho biết, vào ngày 20/5, Công an TP Cần Thơ có 5 Tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm gồm: Công an TP Cần Thơ (Tổ bầu cử số 19); Công an quận Ninh Kiều (Tổ bầu cử số 10); Bình Thủy (Tổ bầu cử số 15); Cái Răng (Tổ bầu cử số 9); Ô Môn (Tổ bầu cử số 24).
Đến nay công tác chuẩn bị bầu cử tại các Tổ bầu cử sớm được triển khai đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.
Cùng này, tại Tổ bầu cử số 24, Công an quận Ô Môn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Trưởng đoàn kiểm tra số 4, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ở đơn vị này.
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Công an quận Ô Môn
Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP Cần Thơ yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các mặt công tác bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ đi bỏ phiếu đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu, đúng luật, nhanh gọn; chủ động phối hợp với các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.
Về công tác đảm bảo ANTT, an toàn bầu cử, Đại tá Lương Văn Bền – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ, Ủy ban bảo vệ bầu cử gồm: 1.100 cán bộ; trong đó lực lượng công an tham gia là 700, còn lại là lực lượng quân sự; đã xây dựng kế hoạch tác chiến chung trong kế hoạch tổng thể. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cũng có kế hoạch riêng để thực hiện chuyên sâu trong hoạt động tuần tra kiểm soát, bảo vệ trước, trong và sau bầu cử.
Riêng lực lượng công an, do điều kiện ở quận, huyện có nhiều yêu cầu để tăng cường bảo vệ nên Công an thành phố đã tăng cường 365 cán bộ chiến sĩ bảo vệ. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSCĐ thành lập chuyên các tổ trực, tổ tuần tra khép kín mang tính chất cơ động tuần tra trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần