Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị mức án 24-26 năm

Theo Laodong.vn
Chia sẻ Zalo

Viện Kiểm sát cáo buộc cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có hành vi thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đề nghị mức án 24-26 năm tù.

Chiều 26/7, đại diện Viện KSND Hà Nội đã đề nghị mức án trên với bị cáo Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC.

Cựu Chủ tịch FLC (ngoài cùng bên trái) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: A.Nguyên
Cựu Chủ tịch FLC (ngoài cùng bên trái) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: A.Nguyên

Với nhận định Trịnh Thị Minh Huế - em gái bị cáo Quyết, kế toán Tập đoàn FLC có vai trò rất tích cực, xuyên suốt trong vụ án, Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị mức án cho bị cáo này là 17-19 năm tù hai tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";

Bị cáo Trịnh Văn Đại - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết) mức án tổng cộng 14-16 năm tù; Hương Trần Kiều Dung - cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC mức án từ 11-13 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, mức án 10-12 năm tù cùng hai tội danh trên.

Ở tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", VKS đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) mức án 8-9 năm tù;

Lê Hải Trà - cựu Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 6-7 năm tù; Trầm Tuấn Vũ - cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 6-7 năm tù;

Lê Thị Tuyết Hằng - Giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 3-4 năm tù.

41 bị cáo khác bị VKS đề nghị mức án từ 18 tháng đến 11 năm tù các tội theo truy tố.

Đại diện VKS tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo. Ảnh: A.Nguyên
Đại diện VKS tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo. Ảnh: A.Nguyên

Đề nghị mức án trên, VKS cho rằng, bị cáo Quyết giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo thao túng thị trường chứng khoán. Hành vi đó làm giảm lòng tin của nhà đầu tư trong nước với thị trường chứng khoán.

Song VKS ghi nhận, ông Quyết có mong muốn khắc phục hậu của vụ án. Tuy nhiên, VKS cho rằng, tới thời điểm này, việc khắc phục là chưa đáng kể.

Mặt khác, VKS đánh giá, bị cáo Quyết, Trà, Sinh, Huế, Nga... có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, được tặng Huân chương, Huy chương và gia đình có công với cách mạng, tham gia các công tác thiện nguyện.

Bị cáo Quyết được nhân viên FLC, người dân tại quê nhà cùng nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo buộc, ông Quyết chỉ đạo thực hiện việc mua Công ty Faros; quyết định, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng; Đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng là người quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do bị can Trịnh Thị Minh Huế quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 4 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Về dân sự, VKS cho rằng, bị cáo Quyết có trách nhiệm chính; các bị cáo Huế, Hương Trần Kiều Dung... liên đới bồi thường cho các bị hại.

"Đề nghị các bị cáo tác động gia đình, người thân khắc phục hậu quả để xem xét lại trách nhiệm hình sự trong quá trình tranh tụng", đại diện VKS cho hay.