Đại sứ Nga nhận định triển vọng Việt Nam tham gia BRICS

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định, trong bối cảnh năm nay Nga đóng vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), phía Nga rất ủng hộ việc Việt Nam tham gia tổ chức này. 

Ủng hộ Việt Nam tham gia BRICS

"Các lãnh đạo từ cấp Bộ trưởng đến cấp cao,  từ trung ương đến địa phương rất hỗ trợ và ủng hộ các quốc gia trong đó có Việt Nam tham gia BRICS," Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết trong sự kiện chia sẻ thông tin sáng 15/5. 

Theo Đại sứ, BRICS đang ngày càng khẳng định vai trò trong khu vực và trên thế giới, với các quốc gia thành viên hiện đều có vị trí quan trọng trong bức tranh kinh tế toàn cầu.

Khối duy trì sự đoàn kết và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Trong quá trình mở rộng, BRICS tiếp tục áp dụng cơ chế mở cùng nhiều ý tưởng và hướng phát triển mới đang được đặt ra.

“Tôi tin tưởng đây là hình thức hợp tác phù hợp với Việt Nam,” Đại sứ nhận định.

Thông tin về tình hình chính trị - kinh tế Nga, Đại sứ cho biết tính đến cuối năm 2923, GDP của Nga tăng 3,6%. Bên cạnh đó, Tổng thống Vladimir Putin đã nhậm chức sau cuộc bầu cử vào tháng 3/2024, nơi ông nhận được ủng hộ rộng rãi với hơn 87% phiếu bầu của cử tri.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko. Ảnh: Cẩm Anh
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko. Ảnh: Cẩm Anh

Kể từ đó, Tổng thống Nga đã xác định các mục tiêu phát triển của đất nước cho đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2036. Bao gồm nâng cao phúc lợi, hỗ trợ các hộ gia đình, phát huy tài năng, tiềm năng cá nhân, giáo dục công dân yêu nước và có trách nhiệm với xã hội, tạo điều kiện sống an toàn, duy trì các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, cung cấp quản lý về công nghệ và chuyển đổi kinh tế số, quản lý địa phương.

Một trong những mục tiêu tham vọng của Moscow là tăng hơn 500.000 sinh viên nước ngoài tại các trường đại học tại Nga, cũng như tỷ lệ hộ gia đình dùng Internet đạt 99% cho đến năm 2036.

Về đối ngoại, Nga thúc đẩy trật tự thế giới đa cực dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, phát triển cùng có lợi và sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia theo hướng này.

“Châu Á là một trong những nơi Nga tập trung hợp tác lâu dài và ưu tiên, với 70% lãnh thổ Nga thuộc khu vực này," Đại sứ Bezdetko cho biết.

Trong đó, ASEAN chiếm ưu tiên quan trọng và Moscow ủng hộ vai trò trung tâm của khối trong các cấu trúc khu vực cũng như tích cực tham gia các cơ chế và sự kiện của ASEAN.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong ưu tiên của Nga

Đại sứ Bezdetko nhận định, từ trước tới nay, Việt Nam luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga.

Trong năm nay, hai nước đã chứng kiến nhiều mốc son quan trọng. Đó là kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Việt, cũng như 30 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

"Moscow và Hà Nội gần gũi và tương đồng trong cách tiếp cận các chương trình nghị sự quốc tế," Đại sứ nhấn mạnh. 

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước, Đại sứ thông tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời thăm Việt Nam sau cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3/2024. Nội dung chuyến thăm bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác, dự kiến sẽ tạo thêm động lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai nước. 

Dù hiện tại chưa thể thông báo về thời điểm chính xác Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sang thăm Việt Nam, Đại sứ khẳng định chuyến thăm sẽ diễn ra "trong tương lai gần".