Đảm bảo trật tự đô thị khu vực chợ hoa Hoàng Hoa Thám

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tăng cường ra quân đảm bảo trật tự đô thị, VSMT, trật tự ATGT… trên địa bàn, đặc biệt là khu vực chợ Bưởi, chợ hoa Hoàng Hoa Thám là một trong những nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi, quận Tây Hồ thực hiện nhằm đảo nhu cầu vui Xuân, đón Tết 2023 của người dân.

Sự đồng thuận của Nhân dân

Chợ Bưởi là một trong những chợ phiên cổ nhất của Hà Nội. Ngày nay, chợ phiên Bưởi đã biến đổi nhiều so với trước nhưng những ai có nhu cầu mua cây cảnh, hạt giống rau, chó, mèo, chim... vẫn tìm đến nơi này. Những sự thay đổi đó kết hợp với việc hạ tầng đô thi luôn đi sau với nhu cầu thực tế khiến công tác quản lý trật tự đô thị, VSMT gặp không ít khó khăn.

Lực lượng chức năng phường Bưởi nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường.
Lực lượng chức năng phường Bưởi nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước thực tế, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt vào ngày giáp Tết, trong những ngày qua, lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phố phường Bưởi đã tập trung nhắc nhở các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán cây cối, thiết bị điện… gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, VSMT.

Nhanh tay quét, rửa bùn đất ở khu vực bày bán hoa tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám - Lạc Long Quân, chị H. cho biết: “Những ngày gần Tết, chợ Bưởi nhộn nhịp hơn do tiểu thương nhập nhiều hàng hoá. Vì thế, chúng tôi vừa bán hàng, vừa phải bày trí sao cho thật gọn gàng, sạch sẽ mà vẫn đảm bảo cho người dân dễ lựa chọn cây, hoa… cùng như thực hiện cam kết với Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi” – chị H. chia sẻ.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.
Đối với các trường hợp cố tình vi phạm lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 20/12, lực lượng chức năng phường Bưởi đã tập trung tuyên truyền, vận động 3 hộ dân tháo dỡ mái che, mái vẩy, đinh cọc để làm giá bày bán hàng ở cổng chợ Bưởi. Đây là 3 hộ có nhiều vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc trong dư luận.

Theo quan sát, với sự kiên quyết của lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, trong nửa tiếng đồng hồ, 3 hộ kinh doanh trên đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng thu gọn hàng quán, tháo dỡ toàn bộ khu vực mái che chằng buộc, cây cọc sắt để làm giá đỡ hàng. Việc kiên quyết tháo dỡ này cơ bản được các hộ kinh doanh đúng quy định tại khu vực chợ đồng tình, ủng hộ.

Tăng cường kiểm tra, chống tái vi phạm

Ông Nguyễn Minh Hoài - Phó Chủ tịch UBND phường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi cho biết, nhằm đảm bảo trật tự đô thị, VSMT, mỹ quan đô thị, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc tổ chức chương trình cao điểm ra quân xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự lòng đường, hè phố, VSMT trên địa bàn phường.

Trong đợt cao điểm này, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 197 phường được giao nhiệm vụ thường xuyên tổ chức ra quân, đặc biệt chú trọng kiểm tra trên các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, tuyến phố Trích Sài, Võng Thị, khu vực đền Đồng Cổ, Vệ Hồ…

Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố Hoàng Hoa Thám về việc sử dụng lòng đường, vỉa hè.
Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố Hoàng Hoa Thám về việc sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Bưởi, do đặc thù địa bàn có mật độ dân cư đông, hạ tầng đô thị nhỏ hẹp, chợ Bưởi là khu vực chợ lâu năm với truyền thống họp chợ phiên và là “địa chỉ” mua sắm hàng hoá dịp Tết của bộ phận người dân Hà Nội, vì vậy, vi phạm trật tự đô thị và VSMT luôn thường trực nguy cơ tái vi phạm.

Khu vực qua chợ Bưởi, công tác đảm bảo trật tự đã dần đi vào nề nếp.
Khu vực qua chợ Bưởi, công tác đảm bảo trật tự đã dần đi vào nề nếp.

Do đó, Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi xác định, bên cạnh việc ra quân của các lực lượng chức năng thì việc tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường thay đổi nhận thức, tổ chức ký cam kết với từng chủ thể, yêu cầu chấp hành quy định bảo đảm trật tự đô thị và VSMT được xem là giải pháp trọng tâm.

“Cùng với đó, tăng cường xử lý vi phạm, đặc biệt là cố tình vi phạm khi đã được nhắc nhở, yêu cầu kí cam kết. Ban Chỉ đạo 197 cũng chú trọng phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, nêu gương của cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của người dân để từng bước làm chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, góp phần quan trọng xây dựng phường Bưởi văn minh, sạch đẹp” - ông Nguyễn Minh Hoài - Phó Chủ tịch UBND phường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần