Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐOÀN VŨ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/5, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên. Trong đó, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là Trần Quốc Thuận, đảng viên Đảng bộ Đoàn Luật sư TP và Trần Hữu Tâm (Trần Văn Trỗi), đảng viên Chi bộ Hội Bảo vệ Bệnh nhân nghèo TP; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là Hoàng Đình Quang, đảng viên Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh và Đỗ Ngọc Oánh, đảng viên Đảng bộ Đoàn Luật sư TP; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Dương Công Khanh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Đồng thời, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh biểu dương 70 tập thể và 111 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó có 5 tập thể và 8 cá nhân được tuyên dương cấp TP năm 2018.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Dương Công Khanh cho rằng, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đảng bộ, chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; là mục tiêu, là động lực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp TP. 
“Nói đi đôi với làm” chính là sự thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta không chỉ nghĩ, không chỉ thấy, không chỉ nói, không chỉ viết mà cần phải hành động. Hành động với tinh thần khoa học, sáng tạo, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách vì một mục tiêu chung là xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình…