Đề nghị xử Trịnh Xuân Thanh chung thân, Đinh Mạnh Thắng 11 – 12 năm tù

Thiên Bình - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều ngày 25/1, ở phần luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Mạnh Thắng từ 11-12 năm tù, Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị án chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại công ty CP bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) bước vào phần luận tội của đại diện VKS trong chiều ngày 25/1.
Đại diện VKS nhận định: việc chuyển nhượng 12 triệu cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương đã có sự móc nối, chỉ đạo, thực hiện giữa các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy cùng sự đồng tình của bị cáo Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tế nhằm rút tiền chênh lệch, chia nhau.
 Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng tại phiên tòa.

Đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, theo đại diện VKS, trong quá trình điều ta bị cáo  đã không thừa nhận việc thỏa thuận, chỉ đạo bán cổ phần với giá thấp hơn giá trị thực tế để chia nhau, chiếm đoạt tiền chênh lệch.
Tuy nhiên, tài liệu điều tra cho thấy: PVC do Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT nắm 14 triệu cổ phần, sở hữu 28% vốn điều lệ của PVP Land. Theo quy chế của người đại diện phần vốn của PVC tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 402 QĐ –XLDK ngày 21.11.2008 thì Đào Duy Phong (Chủ tịch HĐQT PVP Land) và Nguyễn Ngọc Sinh (TGĐ PVP Land) được Trịnh Xuân Thanh ký quyết định cử là người đại diện phần vốn góp của PVC tại PVP Land.
Điều này buộc những người đại diện phần vốn góp phải báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của HĐQT PVC và Trịnh Xuân Thanh là người có quyền quyết định trong việc cho phép chuyển nhượng số cổ phần này và được hưởng số tiền 14 tỉ đồng.
Tuy nhiên, lời khai của bị cáo Thanh cũng giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi của từng bị cáo, số tiền 14 tỉ đồng, bị cáo Thanh đã trả lại cho bị cáo Thái Kiều Hương nên VKS đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Đối với bị cáo Đinh Mạnh Thắng, đại diện VKS nêu rõ: Tại phiên tòa và quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi được Thái Kiều Hương tác động đến Trịnh Xuân Thanh để ủng hộ việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land; qua đó bị cáo đã được nhận 5 tỉ đồng và chuyển cho Trịnh Xuân Thanh 14 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra và qua các lời khai của những bị cáo liên quan, đủ cơ sở xác định bị cáo Đinh Mạnh Thắng biết được 19 tỉ đồng là tiền chênh lệch giá.
Qua tài liệu điều tra và qua lời khai tại phiên tòa có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo đã có sự móc nối để chiếm đoạt số tiền chênh lệch giá. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt số tiền chênh lệch giá, cụ thể: bị cáo Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt được 14 tỉ đồng, bị cáo Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỉ đồng,  bị cáo Đào Duy Phong 8 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỉ đồng, bị cáo Đặng Sỹ Hùng 20 tỉ đồng. Tổng cộng, các bị cáo đã chiếm đoạt được 49 tỉ đồng. Như vậy, các bị cáo bị truy tố về tội Tham ô tài sản là đúng người, đúng pháp luật.
Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, làm cho dự án Nam Đàn Plaza bị trì trệ, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, ảnh hưởng tới lợi ích của Nhà nước, xâm hại nghiêm trọng đến nhân cách, đạo đức của công chức Nhà nước… 
Cũng trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng trong quá trình xét xử cũng cần căn cứ vào nhân thân, sự thành khẩn khai báo của các bị cáo, có bị cáo đã nộp lại số tiền được hưởng… để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội “Tham ô tài sản”, các mức án cụ thể:
Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT PVC) tù chung thân; Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land) 17 -18 năm; Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên Tổng giám đốc PVP Land) 14 -15 năm; Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà) 11 – 12 năm; Thái Kiều Hương (nguyên Phó Tổng giám đốc công ty CP đầu tư Vietsan) 11 – 12 năm ; Lê Hòa Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, công ty CP Minh Ngân) 9 – 10 năm (tổng hình phạt của bán án trước: chung thân); Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên kế toán trưởng công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, công ty CP Minh Ngân) 8 -9 năm (tổng hợp hình phạt từ bản án trước: chung thân); Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do) 11 – 12 năm.