Dịch Covid-19: 2 quốc gia "trầm trọng" nhất Đông Nam Á tung gói kích thích mới, phong tỏa nghiêm ngặt

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 31/5 công bố gói kích thích bổ sung 40 tỷ ringgit (9,7 tỷ USD), trước khi áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự lây lan nhanh chóng của Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại quốc gia Đông Nam Á này đang tăng nhanh, thậm chí cao hơn cả Ấn Độ theo bình quân đầu người. Số ca mắc mới và tử vong theo ngày đạt mức kỷ lục vào hôm 29/5 vừa qua.
Để ngăn chặn dịch bệnh, Malaysia bắt đầu áp dụng phong tỏa toàn quốc kéo dài 2 tuần kể từ hôm nay, theo đó chỉ các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động.
 Nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại một ngôi làng ở Philippines. Ảnh: AP
“Nếu hành động quyết liệt không được thực hiện ngay lập tức, có thể lo ngại rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nước ta sẽ sụp đổ và chúng ta sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn hơn”, Thủ tướng Muhyiddin chia sẻ trong một phát biểu trên truyền hình.
Kể từ năm ngoái, Malaysia đã triển khai khoảng 340 tỷ ringgit bao gồm các biện pháp viện trợ và kích thích để giảm bớt tác động của đại dịch đối với nền kinh tế.
Các biện pháp cứu trợ mới bao gồm 2,1 tỷ ringgit trong các khoản phân phát, bảo lãnh cho vay, tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và trợ cấp lương cho những người bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa, ông Muhyiddin cho biết. Chính phủ nước này cũng sẽ chi 1 tỷ ringgit để tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe.
Nền kinh tế Malaysia đang trên đà phục hồi trong quý đầu tiên trước khi làn sóng đại dịch trở lại. Năm 2020, tăng trưởng suy giảm 5,6%, hiệu suất hàng năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, nhưng ngân hàng trung ương nước này đã dự báo tăng trưởng 6 - 7,5% trong năm nay.
Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 31/5 đã tuyên bố mở rộng các lệnh phong tỏa một phần ở thủ đô và các tỉnh lân cận cho đến giữa tháng 6 để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm của dịch bệnh. Số ca nhiễm mới đã giảm kể từ khi đạt mức đỉnh điểm vào tháng 4.
Các cuộc tụ họp tôn giáo vẫn giới hạn ở 30% công suất, trong khi ăn uống trong nhà hàng có thể hoạt động ở mức 20% ở khu vực thủ đô - bao gồm 16 thành phố nơi 13 triệu dân sinh sống - và các tỉnh lân cận. Du lịch không thiết yếu sẽ vẫn bị cấm.
Số ca mắc mới hàng ngày ở Philippines trung bình khoảng 6.300 trong tháng 5, giảm 1/3 so với tháng 4, sau khi chính phủ hạn chế các hoạt động của doanh nghiệp và di chuyển của người dân.
Ông Duterte cũng gia hạn lệnh cấm nhập cảnh từ Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho đến ngày 15/6. Những khách du lịch đến trực tiếp từ các quốc gia đó hoặc có tiền sử du lịch đến bất kỳ quốc gia nào trong số này trong vòng 14 ngày qua, sẽ bị từ chối nhập cảnh. Philippines đã báo cáo 13 trường hợp Covid-19 liên quan đến biến thể B. 1.617.2.
Hiện Philippines có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.