Dịch Covid-19: Số ca tử vong ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Italia - vùng dịch lớn thứ hai thế giới và thứ nhất châu Âu, ghi nhận 683 ca tử vong mới vì mắc bệnh Covid-19 trong ngày 25/3. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã ghi nhận 3.434 ca tử vong vì nhiễm dịch Covid-19, cao hơn Trung Quốc đại lục là 3.281.

 Số ca tử vong vì nhiễm Covid-19 tại Italia tăng thêm 683 người trong ngày 25/3.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia cho biết số người chết vì nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này trong ngày 25/3 tăng thêm 683 lên tổng cộng 7.503, giảm so với mức tăng đột biến 743 người một ngày trước đó.
Trước đó, hôm Chủ nhật, Italia ghi nhận 793 ca tử vong vì nhiễm Covid-19 - mức tăng cao nhất hàng ngày kể từ khi xác nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên hôm 21/2. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV tại nước này tăng lên 74.386, trong đó có 9.362 người khỏi bệnh.
Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận 3.434 ca tử vong vì nhiễm dịch Covid-19 trong ngày 25/3, cao hơn số người chết ở Trung Quốc đại lục là 3.281.
Fernando Simon, quan chức phụ trách phản ứng khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha, hôm 25/3 thông báo tại Madrid rằng nước này ghi nhận thêm 7.937 ca nhiễm và 238 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lên 47.610 và 3.434.
Tây Ban Nha trở thành vùng dịch chết chóc thứ hai thế giới, sau Italia, nơi báo cáo 7.503 ca tử vong trong số hơn 74.000 ca nhiễm. Trung Quốc đại lục đứng ở vị trí thứ ba với 3.281 người chết trong số hơn 81.000 ca nhiễm.
Mặc dù Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3, tình hình dịch vẫn không giảm nhiệt. Các quan chức cảnh báo tình hình sẽ đặc biệt tồi tệ trong tuần này. "Chúng tôi đang tiến gần đến đỉnh dịch", Simon nói. Lệnh phong tỏa được kéo dài đến 11/4.
Dịch Covid-19 xuất hiện ở hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 466.000 người nhiễm và hơn 21.000 người chết và gần 112.000 người bình phục.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần