Diễn biến bất ngờ của Phố Wall sau tin ông Biden rời cuộc đua tổng thống

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên đầu tuần khi giới đầu tư quay trở lại mua bắt đáy nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, vốn đã giảm mạnh vào tuần trước.

3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/7. Ảnh: Reuters
3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/7. Ảnh: Reuters

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 22/7, chỉ số S&P 500 cộng 1,08% lên 5.564,41 điểm, và chứng kiến phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 5/6. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,58% lên mức 18.007,57 điểm. Chỉ số Dow Jones leo dốc 127,91 điểm (tương đương 0,32%) lên 40.415,44 điểm.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu Nvidia phục hồi 4,8% sau khi giảm 8% vào tuần trước. Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác như Meta Platforms và Alphabet đồng loạt tăng hơn 2%.

Ở chiều ngược lại, CrowdStrike là cổ phiếu có kết quả tệ nhất trong S&P 500 sau khi mất 13,5%, tiếp nối mức giảm gần 18% vào tuần trước do sự cố máy tính gây gián đoạn trên toàn cầu. 

Chiến lược gia cấp cao Mona Mahajan của Công ty Edward Jones nhận định với đài CNBC: “Nhà đầu tư đang quay trở lại với cổ phiếu công nghệ sau một đợt bán tháo khá mạnh. Triển vọng lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp giảm lãi suất đang mang tới cho nhà đầu tư những tia hy vọng”.

Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã chịu áp lực vào tuần trước khi giới đầu tư chuyển dịch sang các cổ phiếu nhỏ và có tính chu kỳ hơn. Xu hướng trên khiến S&P 500 giảm gần 2% còn Nasdaq Composite tụt hơn 3%. 

Các nhà đầu tư trên sàn Phố Wall cũng đang chú ý đến diễn biến trên chính trường Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris. 

Từ khi ông Biden có cuộc tranh luận thiếu thuyết phục hồi tháng 6, nhiều chuyên gia nhận định rằng khả năng tái đắc cử của cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm nay tăng lên. Giờ đây, thị trường Phố Wall lại phải xem xét lại về các kịch bản khi cuộc đua vào Nhà Trắng có sự thay đổi. 

Theo giới phân tích, màn rút lui của ông Biden có thể khiến các nhà đầu tư đặt cược rằng chiến thắng của Đảng Cộng hòa sẽ làm tăng áp lực tài chính và lạm phát tại Mỹ.

Tuy nhiên, báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và chính sách của Fed vẫn sẽ là mối ưu tiên hàng đầu của Phố Wall. Các nhà giao dịch tương lai đặt cược xác suất Fed hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là 93%. 

Nhà phân tích chiến lược đầu tư Ross Mayfield tại Baird cho biết: “Có thể xảy ra sự thay đổi nhỏ với các giao dịch cổ phiếu vốn hóa nhỏ theo chu kỳ mà chúng tôi đã thấy nếu tỷ lệ cuộc đua chạy đua vào Nhà Trắng thu hẹp lại một chút".

Dù vậy, vị chuyên gia này lưu ý thêm rằng "sự luân chuyển trên thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi giảm phát và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ”. "Thước đo nỗi sợ hãi" của Phố Wall đang giảm đi, nhưng vẫn ở mức cao nhất trong 3 tháng, phản ánh sự bất an ngày càng tăng của nhà đầu tư” - chuyên gia Mayfield cho hay.

Trong khi đó, giới đầu tư cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 - thước đo lạm phát của Fed.

Theo giám đốc đầu tư Tom Lee tại Fundstrat Global Advisors, chỉ số PCE được công bố vào cuối tuần này sẽ cho thấy sự hạ nhiệt của lạm phát.

“Tôi nghĩ các động lực đang khiến lạm phát rơi tự do. Dường như không có bất kỳ yếu tố nào khiến giá cả biến động” - ông Lee nhận định, đồng thời cho rằng việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất là việc làm “cấp thiết”.