Doanh thu xuất khẩu năng lượng của Nga bùng nổ giữa “sóng” trừng phạt phương Tây

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xuất khẩu dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga đã tăng 15% trong năm ngoái dù ngành năng lượng nước này đang chịu cấm vận.

Xuất khẩu dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga tăng 15% trong 2022. Ảnh: Getty
Xuất khẩu dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga tăng 15% trong 2022. Ảnh: Getty

Tại cuộc họp chính phủ ngày 16/1, Phó Thủ tướng Aleksandr Novak cho biết, xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga vẫn tăng mạnh bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây trong năm ngoái, mang lại doanh thu hàng tỷ USD cho ngân sách.

Năm 2022, xuất khẩu dầu của Nga tăng 7%, doanh số khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng 8%, sản lượng dầu mỏ tăng 2%, đạt tổng cộng 535 triệu tấn.

“Đối với ngành dầu mỏ, chúng ta đã đạt kết quả tích cực trong năm ngoái, bất chấp hành động của các quốc gia không thân thiện và các lệnh trừng phạt" – RT dẫn phát biểu của ông Novak tại cuộc họp.

Nhìn chung, doanh thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng năm 2022 tăng khoảng 28%, tương đương 2,5 nghìn tỷ ruble (36,6 tỷ USD), so với năm 2021.

Ông Novak nhấn mạnh: “Bất chấp mọi khó khăn, ngành nhiên liệu và năng lượng đã hoạt động ổn định trong năm ngoái, chống lại các thách thức từ bên ngoài, đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước và hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu, đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia”.

Tuy nhiên, trong năm 2022, xuất khẩu khí đốt qua đường ống đã giảm gần 1/3 do các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự cố rò rỉ của tuyến đường ống Nord Stream 1 hồi tháng 9. Tuyến này không hoạt động được sau khi bị nổ.

Bộ Tài chính Nga gần đây dự kiến doanh thu từ dầu khí của nước này sẽ giảm hơn 54 tỷ ruble (790 triệu USD) trong tháng 1  do lệnh cấm vận của EU đối với dầu thô của Nga và mức trần giá dầu đã có hiệu lực vào tháng 12/2022.

Theo tính toán của Trung tâm nghiên cứu Helsinki, việc phương Tây áp trần giá dầu đã khiến Nga mất khoảng 172 triệu USD/ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12/2022 đã cấm bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho những nước áp dụng giá trần.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu nếu cần thiết, đồng thời sẽ không hợp tác với các quốc gia tham gia liên minh áp giá trần với dầu Nga.

Hôm 15/1, Tổng thổng Nga Vladimir Putin phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1 rằng nền kinh tế Nga đang tốt hơn dự kiến và ngày càng ổn định.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, tất cả các chỉ số kinh tế chính đều tốt, như tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp lịch sử, lạm phát thấp hơn dự báo và đang có xu hướng giảm.

Lạm phát có thể giảm 11,9% vào năm 2022, xuống khoảng 5% trong quý I/2023. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng đang gia tăng. “Về tổng thể, tình hình kinh tế không chỉ ổn định mà tôi nghĩ là khá khả quan, nếu không muốn nói là rất tốt” - ông Putin nhấn mạnh.

Lạm phát hàng năm ở Nga năm 2022 thấp hơn so với mức trên 12% như Ngân hàng Trung ương và Bộ Phát triển Kinh đã dự đoán.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Nga tăng vọt trong nửa đầu năm 2022, sau khi nước này chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây vì tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraina. Lạm phát đạt đỉnh vào tháng 4 ở mức 17,83%, nhưng giảm dần trong những tháng tiếp theo. Các nhà kinh tế phương Tây hồi năm ngoái dự đoán lạm phát ở Nga sẽ vượt 20%.