Đồng chí Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Linh Nguyễn - ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay (14/3), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ XVI cử bổ sung ủy viên Ủy ban (UB) và hiệp thương cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019.

 Tới dự có Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Vũ Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo...

Theo tờ trình về việc bổ sung, thay thế Ủy viên UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2014-2019) và tờ trình về hiệp thương cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2014-2019) của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ban Thường trực đề nghị UBMTTQ Việt Nam TP bổ sung Ủy viên UBMTTQ Việt Nam TP khóa XVI là đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2014-2019, giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2014-2019.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương sinh ngày 2/10/1968, trình độ học vấn Thạc sỹ, trình độ lý luận Cử nhân, kinh qua nhiều vị trí công tác, là đại biểu HĐND TP các khóa XIII, XIV, XV.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, nguyên Ủy viên BTV Thành ủy - Nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh được nghỉ theo chế độ Nhà nước từ 1/2/2019. BTV Thành ủy đã triển khai các bước kiện toàn các chức danh chủ chốt của TP đúng quy trình, quy định, xin ý kiến và được Đảng Đoàn UBT.Ư MTTQ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Thường trực MTTQ TP, của BTV Thành ủy về kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2014-2019. BTV Thành ủy cũng thống nhất cao với tờ trình của Thường trực MTTQ TP giới thiệu đồng chí Nguyễn Lan Hương để hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2014-2019.
“ Đồng chí Nguyễn Lan Hương là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều cương vị công tác với nhiều chức danh, nhiều kinh nghiệm trong công tác đoàn thể, vận động quần chúng. Dù trên cương vị nào, đồng chí thường xuyên tu dưỡng đạo đức lối sống, phẩm chất người cán bộ đảng viên, rất trách nhiệm trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ tháng 11/2015 đến nay là Ủy viên BTV Thành ủy-Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí tích cực tham mưu Thường trực và BTV triển khai thực hiện tốt các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của Thành ủy về công tác dân vận; đã chỉ đạo Ban Dân vận tạo mọi thuận lợi để UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tham gia triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của TP, của từng đoàn thể. Đặc biệt, đồng chí đã tham mưu BTV Thành ủy và Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành quy chế định kỳ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với đại diện MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân; quy chế về giám sát phản biện”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.
Tại Hội nghị, 100% đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý cử đồng chí Nguyễn Lan Hương tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2014-2019 và giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2014-2019.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao mà Thành ủy và UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội giao, sẽ đem hết sức mình cùng các đồng chí Ban Thường trực, trong UBMTTQ Việt Nam TP phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân... Năm nay, UBMTTQ Việt Nam TP sẽ chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2019-2024, thực hiện tốt chủ đề công tác năm của TP, tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng TP lần thứ XVI gắn với triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ đạo của T.Ư, TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần