Động đất ở Kon Tum, người dân Quảng Nam cảm nhận rõ

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trận động đất 4,7 độ richter xảy ra ở Kon Tum gây rung lắc dữ dội khiến nhiều người dân ở Quảng Nam cảm nhận rõ và tháo chạy khỏi nhà vì lo sợ...

Ngày 23/8, Trung tâm Báo tin động đất và sóng thần (Việt Vật lý địa cầu) cho biết, vào lúc 14 giờ 8 phút, tại vị trí có tọa độ 14,768 độ vĩ bắc - 108,209 độ kinh đông thuộc khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra một trận động đất 4,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất có cường độ 4,7 độ richter xảy ra vào chiều 23/8 được xem là mạnh nhất từ trước tới nay tại khu vực miền Trung.
Trận động đất có cường độ 4,7 độ richter xảy ra vào chiều 23/8 được xem là mạnh nhất từ trước tới nay tại khu vực miền Trung.

Chỉ 3 phút sau, cũng tại khu vực huyện Kon Plông xảy ra trận động đất thứ hai. Trận động đất này có cường độ 3,6 độ Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,796 độ vĩ bắc - 108,252 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tiếp đến, vào lúc 15 giờ 2 phút cùng ngày, viện vật lý địa cầu tiếp tục ghi nhận tại khu vực huyện Kon Plông xảy ra trận động đất thứ 3 có độ lớn 3,7 độ Richter. Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.801 độ vĩ bắc, 108.238 độ kinh đông.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

3 trận động đất không chỉ gây ảnh hưởng tới người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum mà dư chấn của nó còn khiến cho nhiều người dân ở tỉnh Quảng Nam hoang mang, lo sợ bỏ chạy khỏi nhà khi cảm nhận rõ được sự rung lắc.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiều xã trên địa bàn huyện vừa có báo cáo ghi nhận rung chấn mạnh do động đất gây nên.

“Rung chấn rất lớn, đây có thể xem là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay. Tại xã Trà Cang, bà con đang tiêm vaccine bỏ chạy. Cán bộ, người dân nghe tiếng động mạnh, rung lắc dữ dội bỏ chạy ra khỏi nhà. Không chỉ người dân trên địa bàn huyện cảm nhận rõ độ rung chấn mà nghe đâu một số địa phương trên địa bàn cũng cảm nhận rung chấn” - ông Trần Duy Dũng nói.

Theo ông Trần Duy Dũng, sau khi trận động đất xảy ra, huyện đã cử lực lượng đi kiểm tra, thống kê xem có thiệt hại về người và tài sản. Qua kiểm tra ban đầu, hiện chưa ghi nhận thiệt hại.

Trong khi đó, ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà My cho biết: “Trận động đất không biết tâm rung chấn ở đâu nhưng độ rung chấn lớn kéo dài từ 5 - 6 giây. Một số anh em đang ở trong cơ quan và người dân ngủ trưa khi nghe độ rung chấn lớn hoảng loạn, giật mình rồi kéo nhau chạy ra ngoài. Hiện địa phương chưa ghi nhận thiệt hại gì về người và tài sản của bà con”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần