Động thái giúp Trung Quốc xích lại ASEAN

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc từ một số quốc gia khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ có tác động không nhỏ trong thời gian tới.

Giới phân tích cho biết, ASEAN và Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế khu vực.

Trước đó, những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khai thác thị trường Đông Nam Á đã phần nào được đền đáp khi Thái Lan theo gót Malaysia công bố chính sách miễn thị thực vĩnh viễn cho du khách Trung Quốc từ tháng 3.

Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan năm ngoái ước đạt 2,7 triệu, thấp hơn mục tiêu 5 triệu. Ảnh: EPA
Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan năm ngoái ước đạt 2,7 triệu, thấp hơn mục tiêu 5 triệu. Ảnh: EPA

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã tuyên bố “nâng cấp” mối quan hệ song phương vào đầu tháng 1, trong đó các doanh nghiệp Thái Lan kỳ vọng lượng du khách Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu gạo và sầu riêng sẽ gia tăng đồng thời bổ sung thêm các nhà máy do Trung Quốc đầu tư.

Các nhà phân tích coi động thái này là chất xúc tác để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng trong khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khối đã phát triển thành điểm đến xuất khẩu lớn hơn Mỹ và Liên minh châu Âu.

Kraisin Vongsurakrai, tổng thư ký Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan-Trung Quốc, khẳng định việc này sẽ kích thích nhu cầu đến Trung Quốc và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Ông nói thêm, các doanh nhân “khá hào hứng” với sự sắp xếp này và Trung Quốc sẽ mang đến cho du khách Thái Lan “một loại hạnh phúc nào đó” bằng cách đưa ra một thỏa thuận có đi có lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngày 2/1 cho biết chính sách miễn thị thực lẫn nhau, một khi được thực thi, sẽ “phù hợp với lợi ích cơ bản” của cả hai bên, đồng thời tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân.

Theo Ibrahim Suffian, giám đốc chương trình của nhóm khảo sát thuộc Trung tâm Merdeka ở Kuala Lumpur, hơn một nửa số người gốc Hoa ở Malaysia đã đến thăm Trung Quốc trong 5 năm qua. Ông nói thêm rằng việc dỡ bỏ các quy định về thị thực sẽ chỉ thúc đẩy quá trình thông thương hơn nữa.

Suffian nói: “Mối quan hệ về văn hóa rất mạnh mẽ và mối quan hệ kinh doanh và đầu tư khá bền chặt, rất sâu sắc”. “Nhưng việc xin visa hơi rắc rối.”

Ông nói thêm, nhiều người Malaysia cũng mong muốn được đón thêm khách du lịch, thương gia và người mua bất động sản Trung Quốc.

Singapore và Trung Quốc cũng xác nhận vào tháng 12/2023 rằng họ sẽ ký kết thỏa thuận miễn thị thực chung vào đầu năm 2024.

Hôm 11/1, Trung Quốc cũng ban hành một loạt chính sách mới nhằm nới lỏng hơn nữa các thủ tục nhập cảnh và thị thực, bao gồm các quy định quá cảnh và gia hạn lưu trú cho người nước ngoài nhằm thu hút nhiều du khách nước ngoài hơn và tăng cường giao lưu nhân dân - một phần trong nhiệm vụ phục hồi sau đại dịch.

Trong khi đó, chuyên gia Michael Montesano, một thành viên cấp cao của Chương trình Nghiên cứu Thái Lan tại Viện ISEAS Yusof Ishak ở Singapore, cho biết chính phủ Thái Lan đang “dùng mọi biện pháp” để tìm kiếm tiềm năng kích thích các hoạt động kinh tế.

Chính quyền Thái Lan dự kiến sẽ đón 3,5 triệu lượt khách Trung Quốc vào năm 2023, mặc dù con số này sẽ không đạt được mục tiêu 5 triệu.

Trong lịch sử, khách du lịch Trung Quốc chiếm 1/4 tổng lượng du lịch ở Thái Lan, nhưng con số này dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 12 đến 13% vào năm ngoái.

Kristoffer Paludan, giám đốc khu vực của cơ quan tuyển dụng Michael Page ở Thái Lan, cho biết chương trình thị thực sẽ là một trong những biện pháp có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương và thương mại quốc tế của Thái Lan.

Ông nói thêm, động thái này có thể tạo ra các cơ hội đầu tư mới liên quan đến sản xuất giá trị gia tăng, xe điện, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp chính xác.

Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy thương mại của nước này với Trung Quốc giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 115 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm ngoái.

Theo Ủy ban Đầu tư Thái Lan, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất ở Thái Lan, đóng góp 24% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2023.

Wang Qin, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Hạ Môn cho biết: “Ngoài việc mở rộng phạm vi đi lại và tương tác của mọi người, động thái này có thể đẩy nhanh việc thực hiện hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN”.