Dự báo thời tiết ngày 21/12/2022: Hà Nội trưa chiều trời nắng, trời vẫn rét

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết ngày 21/12/2022 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19/12 và ngày 20/12/2022:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.

Dự báo thời tiết ngày 21/12/2022: Hà Nội trưa chiều trời nắng, trời vẫn rét. Ảnh: Duy Minh
Dự báo thời tiết ngày 21/12/2022: Hà Nội trưa chiều trời nắng, trời vẫn rét. Ảnh: Duy Minh

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ; có nơi dưới 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ; vùng núi 8-11độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ.

Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ

Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần