Hà Đông: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh các khu đô thị

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 27/4, Công an quận Hà Đông đã tổ chức buổi tọa đàm về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các khu đô thị mới, các cụm tòa nhà chung cư trên địa bàn.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Quận ủy và UBND quận Hà Đông, Công an quận Hà Đông đã chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác công an đảm bảo an ninh trật tự tại các tòa chung cư.

Cụ thể, chủ động công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản; thành lập các đoàn kiểm tra, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư; triển khai biện pháp nghiệp vụ xử lý, xác minh tin ban đầu, truy xét, truy tìm để phát hiện, xử lý vụ việc, nhất là thông tin tố giác tội phạm của người dân không để phát sinh phức tạp về ANTT, chủ động triển khai có hiệu quả biện pháp vận động quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu đô thị mới, chung cư.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông điều hành buổi tọa đàm.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông điều hành buổi tọa đàm.

Hiện nay, quận Hà Đông có tổng số 103 toà/cụm nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Trong đó 91/103 toà/cụm chung cư đã thành lập Ban quản trị; 12 toà chung cư chưa tổ chức hội nghị chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị. 7 toà chung cư chưa đủ điều kiện do chưa đảm bảo nghiệm thu, 5 toà đủ điều kiện nhưng chủ đầu tư chưa tổ chức Hội nghị chung cư lần đầu.

Đến nay, Công an quận đã tổ chức triển khai ký quy chế phối hợp với chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành của 84/104 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng.

Các ý kiến thảo luận về tình hình an ninh tại khu đô thị mới và nhà chung cư.
Các ý kiến thảo luận về tình hình an ninh tại khu đô thị mới và nhà chung cư.
 

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 50 vụ, với 67 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 2 vụ xảy ra tại các khu chung cư trên địa bàn. 26 khu đô thị, khu chung cư chưa bàn giao hạ tầng cho chính quyền địa phương; 59 tuyến đường nội bộ khu đô thị, khu chung cư giáp với các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý; 19 khu đô thị, chung cư xảy ra tình trạng để phương tiện gây cản trở giao thông, lấn chiếm hè phố để kinh doanh; 8 điểm trông giữ phương tiện trái phép; 6 vụ tai nạn, va chạm giao thông (xảy ra từ năm 2020 đến nay) làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Tổng số 104 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng, có khoảng 49.079 căn hộ, khoảng 600 căn hộ có chủ sở hữu là người nước ngoài và có 341 cơ sở lưu trú của người nước ngoài tại các khu đô thị mới.

Một số ý kiến tại buổi tọa đàm cho rằng: Sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị mới, tòa chung cư kéo theo nhiều tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, việc nắm tình hình, quản lý, đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài, người ngoài tỉnh, học sinh, sinh viên tại khu chung cư rất khó khăn; phát sinh nhiều mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư dẫn đến khiếu kiện, tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, tình hình vi phạm về trật tự an toàn PCCC khi dự án đến khi vận hành, tình hình tội phạm ma túy gia tăng.

Trước tình hình đó, Công an quận Hà Đông đã triển khai tọa đàm nhằm tìm ra những giải pháp, tham mưu cho quận tổ chức phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội phát sinh; tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức đối với đơn vị, tổ chức và cư dân tại toà chung cư, khu đô thị mới, kịp thời tham mưu các cấp chính quyền và trao đổi hướng dẫn đơn vị Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành, chủ đầu tư trong công tác giải quyết những vụ việc mâu thuẫn khiếu kiện phức tạp... góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nói chung và toà nhà chung cư nói riêng.