Công an quận Hà Đông bắt 2 đối tượng gây ra 17 vụ trộm xe máy

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chỉ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2/2024 đến khi bị bắt, 2 anh em ruột Đinh Hoài Phương và Đinh Trọng Khôi đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội, rồi bán bán lấy tiền mua ma tý sử dụng.

Chiều 27/6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Hoài Phương (SN 1986, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) và anh trai là Đinh Trọng Khôi, cả 2 cùng ở xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), về hành vi trộm cắp tài sản; tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Khánh (SN 1992, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an quận Hà Đông cho hay, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng và xác định được manh mối đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động hết sức tinh vi, nên đã lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, Trần Duy Khánh cấu kết với các đối tượng trộm cắp trên địa bàn Hà Nội, để mua xe máy, sau đó rao bán trên mạng xã hội để thu lời.

Lực lượng Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 3 đối tượng trong chuyên án.
Lực lượng Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 3 đối tượng trong chuyên án.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hà Đông) cho biết: “Đây là ổ nhóm tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, liên tiếp thực hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Vì vậy, đơn vị tập trung lực lượng, nhanh chóng truy bắt để ngăn chặn các đối tượng tiếp tục phạm tội”.

Đến ngày 25/6, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ Đinh Hoài Phương và Đinh Trọng Khôi cùng Trần Duy Khánh. Tang vật thu giữ gồm 4 xe máy các loại, 13 biển số xe cùng nhiều giấy tờ cá nhân của người bị hại.

Tại cơ quan điều tra, Phương và Khôi khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2/2024 đến khi bị bắt đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội, rồi bán cho Khánh. Ngoài ra, Phương và Khôi cũng thừa nhận, do nghiện ma túy, không có việc làm nên đã bàn nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Để thực hiện hành vi trộm cắp, Phương dùng xe máy chở Khôi đi lang thang tăm tia, khi phát hiện xe máy không có người trông giữ, Khôi tiếp cận để tìm cách phá khóa, còn Phương ở ngoài cảnh giới.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Qua mạng xã hội, biết Khánh chuyên mua xe không giấy tờ, nên sau khi trộm được xe, Phương và Khôi thường bán cho Khánh với giá từ 2,5 - 4,5 triệu đồng/xe. Sau đó, Khánh rao bán các xe này trên các hội nhóm mạng xã hội, thu lời khoảng 1 triệu đồng/1 xe. Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Phương và Khôi đã thực hiện 17 vụ trộm cắp xe máy ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, ở quận Hà Đông 5 vụ, huyện Hoài Đức 4 vụ, quận Tây Hồ 3 vụ, quận Bắc Từ Liêm 2 vụ, quận Nam Từ Liêm 1 vụ, quận Ba Đình 1 vụ, quận Cầu Giấy 1 vụ, với tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.