Hà Nội ký 2 bản ghi nhớ hợp tác về khởi nghiệp, bảo tồn di sản với vùng Ile de France

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2019 đánh dấu 30 năm Thủ đô Hà Nội và vùng Ile de France (Pháp) thiết lập quan hệ hợp tác.

Ngày 16/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TP Hà Nội với Vùng Ile de France với 2 Bản ghi nhớ: Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Hà Nội và vùng Ile de France, AFD về phát triển mô hình vườn ươm khởi nghiệp tại Hà Nội; Bản ghi nhớ về giữa đô thị cổ Provins và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội trong lĩnh vực hợp tác phát triển du lịch.

 Quang cảnh lễ ký kết ngày 16/7.

Trước đó, tại Hội thảo về “Đô thị và sáng tạo” do lãnh đạo hai địa phương chủ trì, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên còn rất lớn. Thủ đô Hà Nội luôn luôn xác định thành công của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Hà Nội là thành công của TP. “Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tạo những điều kiện tốt và thuận lợi nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp khi đầu tư vào Hà Nội sẽ sớm thực hiện được dự án của mình", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chuyến thăm của đoàn đại biểu vùng Ile de France nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác giữa TP Hà Nội và Vùng Ile de France. Lãnh đạo hai bên bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Pháp cũng như giữa Hà Nội và vùng Ile de France lên tầm cao mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần