Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong nhà hàng "Vua chả cá" âm tính với SARS-CoV-2

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngay sau sự việc xảy ra, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai phun khử khuẩn phía ngoài, dựng barie bảo vệ hiện trường, xét nghiệm Covid- 19 bằng phương pháp PCR...

Vừa qua, một số cơ quan báo chí đã quan tâm đưa tin về trường hợp người đàn ông tử vong trong nhà hàng “Vua chả cá” tại số 9 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.
 Người đàn ông tử vong trong nhà hàng Vua chả cá âm tính với SARS-CoV-2
UBND quận Hoàn Kiếm cho biết diễn biến sự việc: Vào hồi 10h00 phút, ngày 9/8/2021, sau khi nhận được tin báo về việc công dân tử vong tại địa điểm số 9 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận, Trung tâm Y tế quận, UBND phường Phan Chu Trinh tiến hành kiểm tra, xác minh và bảo vệ hiện trường tại địa điểm 9 Lý Thường Kiệt.
Qua xác minh ban đầu xác định trường hợp tử vong là ông Phạm Bá Sở, sinh ngày 12/5/1974.
Quê quán: xã Thượng Hiền - huyện Kiến Xương - tỉnh Thái Bình.
Nghề nghiệp: Là nhân viên bảo vệ.
Khi phát hiện, nạn nhân đã chết không rõ nguyên nhân, hiện đang xác minh làm rõ.
UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận, Trung tâm Y tế quận, UBND phường Phan Chu Trinh triển khai phun khử khuẩn phía ngoài, dựng barie bảo vệ hiện trường, xét nghiệm Covid- 19 bằng phương pháp PCR có kết quả âm tính (không mắc Covid-19). UBND phường Phan Chu Trinh đã vận chuyển tử thi sang Bệnh viện đa khoa Đức Giang.
Hiện nay, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong.