Hà Nội tiếp nhận xe xét nghiệm Covid-19 lưu động của Ngân hàng SCB

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 27/12, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, UBND TP, Sở Y tế Hà Nội, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm...

 
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ xe xét nghiệm Covid-19 lưu động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tiếp nhận ủng hộ của 2 đơn vị hỗ trợ gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ủng hộ 1 xe xét nghiệm lưu động trị giá 15 tỷ đồng; Hội Phật pháp Tâm nguyện ủng hộ 15 triệu đồng. Để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP, tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chuyển giao 1 xe xét nghiệm lưu động vừa tiếp nhận của SCB cho Sở Y tế.
Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền TP tham gia phòng, chống dịch Covid -19. Đồng thời mong muốn các đơn vị, doanh  nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng tin tưởng với sự đoàn kết toàn dân, Thủ đô Hà Nội và Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
 Bên trong xe xét nghiệm Covid-19 lưu động của Ngân hàng SCB 
Thông tin từ Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho thấy, dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội có những diễn biến mới phức tạp, số ca nhiễm mới liên tục tăng cao. Tính từ ngày 29/4 đến 26/12/2021, Hà Nội đã có 39.409 ca nhiễm Covid-19, trong đó số ca mắc ngoài cộng đồng là 14.333 ca, số ca mắc đã được cách ly là 25.076 ca. Chỉ tính riêng trong 1 tuần vừa qua, Hà Nội luôn đứng đầu cả nước về số ca Covid-19 mới. Đây là do mầm bệnh ở trong cộng đồng, các hoạt động giao thương, sản xuất, kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách... Chính vì vậy, việc tăng cường xét nghiệm, tầm soát với các đối tượng trên địa bàn nhằm sớm phát hiện người nhiễm là vô cùng quan trọng.