Hải Phòng ngày càng khẳng định được vị thế trung tâm của cực tăng trưởng phía Bắc

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hải Phòng.
Kinh tế Hải Phòng phát triển toàn diện
Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, 5 năm qua kinh tế TP phát triển toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư mạnh mẽ và hiện đại hóa, cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng chuyển dịch phát triển theo đúng định hướng.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) liên tục đạt mức cao: Bình quân 5 năm 2016 - 2020 tăng 14,02%/năm, gấp 1,34 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra (10,5%/năm), gấp 2 lần giai đoạn 2011 - 2015 (7,08%/năm) và gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước (6,78%/năm). Quy mô GRDP được mở rộng, GRDP năm 2020 ước đạt 276.661 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015 (131.314 tỷ đồng). Tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước tăng từ 3,5% năm 2015 lên 5,1% năm 2020. Tổng GRDP giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 1.057.207 tỷ đồng, gấp 1,97 lần giai đoạn 2011 - 2015 (537.600 tỷ đồng).
GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra (5.600 USD), gấp 1,93 lần so với năm 2015 (3.042 USD), gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước (khoảng 3.000 USD).
 Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc. Trong 5 năm (2016 - 2020) đạt 408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011 - 2015 (256.119 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa tăng đột biến, năm 2017 đã đạt 21.777 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội XV trước 3 năm; tổng thu nội địa trong 5 năm 2016 - 2020 đạt 120.698 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011 - 2015 (45.570 tỷ đồng).
Môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, TP đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, đầu tư vào các lĩnh vực chế tạo, sản xuất có giá trị kinh tế cao, như: Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đầu tư trên 6 tỷ USD vào tổ hợp nhà máy sản xuất linh kiện điện tử hiện đại, có giá trị thương mại cao; Tập đoàn Vingroup đầu tư và hoàn thành Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, tạo sự chuyển biến cơ bản trong tái cấu trúc lại ngành công nghiệp thành phố, khẳng định Hải Phòng là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn, có nhiều cơ chế, chính sách mới vượt trội và đều đạt được những kết quả rất nổi bật. Quốc phòng được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hình ảnh, vị thế và uy tín của Hải Phòng được nâng cao rõ nét.

Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy được bảo đảm, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm. Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của TP.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”.

Báo cáo Chính trị đưa ra các mục tiêu, cụ thể, đến năm 2025, TP Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Báo cáo Chính trị nêu rõ 5 phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 3 giải pháp đột phá chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng.
Đưa Hải Phòng trở thành TP mạnh của khối ASEAN
Chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới toàn thể người dân Hải Phòng, các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang lời chúc sức khỏe. Thủ tướng rất vinh dự khi được người dân Hải Phòng tin yêu trong những năm qua.
Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XVI, Hải Phòng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị. Trong 5 năm qua thế giới có nhiều biến động gây nhiều khó khăn cho sự phát triển kinh tế. Bối cảnh đó với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cả nước cùng chung tay duy trì ổn định nền kinh tế tạo điều kiện thuận lợi về môi trường, tuy gặp khó khăn nhưng GDP vẫn tăng trưởng từ 2,5 - 3%. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của quân và dân Hải Phòng.
Hệ thống cảng biển được mở rộng, phát huy tốt truyền thống trung dũng quyết thắng. Các chỉ tiêu kinh tế phát triển đều hoàn thành trong đó có 12/20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra. Hải Phòng ngày càng khẳng định được vị thế trung tâm đầu mối quan trọng của cực tăng trưởng phía Bắc. TP đã vượt qua giai đoạn trầm lắng để trở thành TP năng động, lớn thứ 3 của cả nước.
Theo định hướng chiến lược phát triển Hải Phòng đến 2030 tầm nhìn 2045. Đến nay hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, hiện đại, hàng trăm km giao thông đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là kết nối giữa tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương..
Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới được thực hiện sáng tạo, hiệu quả với cơ chế chính sách riêng của Hải Phòng. Đối với công tác quản lý tài nguyên được chặt chẽ, GPMB được người dân đồng tình ủng hộ.
Với chủ trương khát vọng trở thành TP thông minh hiện đại, phát triển thành phố dài rộng, tô thắm thêm sắc màu hoa phượng… người dân đất cảng sẵn sàng hi sinh một phần quyền lợi để tự hào đóng góp xây dựng TP cảng. Đó là điều đáng quý, trân trọng.
Thủ tướng đánh giá cao các mặt khác như giáo dục, đặc biệt là an sinh xã hội được quan tâm chú trọng điều này thể hiện tính nhân văn, cao cả của lãnh đạo TP. Nhiều công trình văn hóa lịch sử được khôi phục, đáng ghi nhận trong năm 2020, những cố gắng đó khiến Hải Phòng thay da đổi thịt, hình thành mạnh mẽ.
Thủ tướng ấn tượng với công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó Thủ tướng cho rằng không được thỏa mãn với các thành quả đã đạt được mà cần nhìn nhận và đánh giá các vấn đề còn yếu kém. Cần đổi mới đầu tư nâng cao môi trường cạnh tranh, xây dựng để phát triển nguồn nhân lực phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành TP mạnh của khối ASEAN, TP đáng sống, phấn đấu 2030 hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại. Đến năm 2045 trở thành TP hàng đầu châu Á.
Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cán bộ làm việc giỏi nhưng phải chống tiêu cực… Nhiệm vụ quan trọng Đại hội lần này phải bầu cán bộ có đức có tài để xứng đáng với niềm tin của nhân dân TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần