Hàn Quốc tìm cách đối phó tình trạng thất nghiệp cao nhất 2 thập kỷ

Thu Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Reuters dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôm 10/5 cho biết, Chính phủ Seoul sẽ tăng cường khoản chi tiêu tài khóa nhằm tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc đang ở mức tồi tệ nhất 2 thập kỷ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Ảnh: Reuters 
Trong bài phát biểu đánh dấu năm thứ 4 tại vị của mình, Tổng thống Moon Jae In đã chia sẻ về các chính sách, bao gồm việc tập trung đảm bảo tăng trưởng kinh tế hơn 4% trong năm nay. Triển vọng này tốt hơn so với dự báo hiện tại của Bộ Tài chính Hàn Quốc ở mức 3 - 4%.

"Chúng tôi sẽ dành sự quan tâm đặc biệt hơn đến những người trẻ và phụ nữ đang trải qua khó khăn. Dự thảo về chính sách tài khóa sẽ được bổ sung, nhanh chóng thực hiện ngân sách việc làm hiện có", ông Moon Jae In cho biết.
Chính phủ Seoul đã cam kết chi khoảng 310 nghìn tỷ KRW (275 tỷ USD) cho chính sách tài khóa thông qua 4 nguồn ngân sách bổ sung vào năm 2020. Tình trạng mất việc làm vẫn diễn ra liên tục trong quý I/2021, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5% - cao nhất trong 2 thập kỷ.
Trước đó, Tổng thống Moon Jae In cam kết trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, mỗi năm số lượng việc làm sẽ tăng thêm 500.000. Tuy nhiên tình trạng thất nghiệp hiện nay tại Hàn Quốc đang gây tổn hại đến hình ảnh của Tổng thống Moon Jae In, khi nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần