Học sinh đầu tiên của trường THPT Khương Đình được kết nạp Đảng

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh 12A3 Đặng Hoàng Vương - Thủ khoa đầu vào năm học 2020-2021 của trường THPT Khương Đình.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Đặng Hoàng Vương
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Đặng Hoàng Vương

Chúc mừng học sinh xuất sắc, tiêu biểu đầu tiên của trường THPT Khương Đình vinh dự được kết nạp Đảng, Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, đây là minh chứng sinh động trong thực hiện Đề án số 20, ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội trong giai đoạn mới”; Hướng dẫn số 11, ngày 21/11/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về “Một số vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên và quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức”.

Nhận định hơn 26 năm phát triển, Đảng bộ quận Thanh Xuân lần đầu tiên có 3 đảng viên (2 đảng viên là học sinh trường THPT Nhân Chính được kết nạp trước đó) là học sinh được kết nạp Đảng, Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai mong muốn, Chi bộ trường THPT Khương Đình tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đảng viên mới, để trở thành đảng viên chính thức. Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, để phát triển đảng trong nhà trường thời gian tới.

Nhân dịp này, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cũng đề nghị Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, Đoàn thanh niên quận tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú, xuất sắc để kết nạp Đảng; yêu cầu đảng viên mới tiếp tục khẳng định mình, làm cầu nối giữa chi bộ nhà trường, thầy cô giáo với học sinh; mang tâm tư nguyện vọng của học sinh đến tổ chức đảng trong nhà trường.

Theo Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Khương Đình Hoàng Đức Thuận, Chi bộ có 14 đảng viên/23 cán bộ, giáo viên, nhân viên (chiếm tỷ lệ 60,87%), góp phần nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Giao nhiệm vụ cho đảng viên Đặng Hoàng Vương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Khương Đình Hoàng Đức Thuận nhấn mạnh, được kết nạp đảng không phải là danh hiệu, không phải là thành tích, mà là trách nhiệm, là giá trị của học sinh. Vì thế, mọi suy nghĩ, hành động, phát ngôn của đảng viên mới phải tuân thủ theo quy định, tiêu chuẩn người đảng viên. Trong học tập, phải có ý thức trách nhiệm cao hơn, gương mẫu hơn, đặc biệt là nhận thức chính trị phải ngày càng sâu sắc thấu đáo hơn, luôn ý thức phải tiếp tục phấn đấu, đạt được nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của nhà trường và Đảng bộ quận Thanh Xuân.