Học sinh sáng tạo và sẻ chia với Lễ hội Trung thu trực tuyến

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đã cận kề Tết Trung thu nhưng Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid- 19. Để các em học sinh có đủ đầy niềm vui, các trường học đều đã và sẽ tổ chức Lễ hội trăng rằm trực tuyến với nội dung phong phú, sáng tạo, mang lại cảm giác an bình, ấm áp, sẻ chia cho các em.

Trung thu ngập tràn
Hiện nhiều trang thông tin chính thức của các trường học đã đổi hình nền về Đêm hội trăng rằm và những thông tin về ngày hội để truyền cảm xúc, tinh thần hào hứng cho học sinh. Sự sáng tạo được thể hiện ngay ở chủ để của các chương trình như: “Trung thu 5K- Gặp Cuội tại nhà” (Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm); “Điều ước dưới trăng” (Tiểu học An Dương Vương, huyện Đông Anh); “Trung thu của em- mùa trăng giãn cách” (Tiểu học Nhật Tân, quận Tây Hồ); “Trăng yêu thương - Hương vị tình thân” (Phổ thông Liên cấp Hanoi Adelaide School- HAS, quận Đống Đa); “Trung thi của em” (Tiểu học Ba Đình, quận Ba Đình); “Vui hội Trăng rằm” (Tiểu học Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy)…
Nội dung các chương trình trung thu cũng mang nhiều màu sắc của riêng biệt, đặc trưng của từng trường như: Thi ảnh, vẽ tranh, kể chuyện, thuyết trình, trang trí…. Tất cả sẽ mang đến một Trung thu online đầu tiên đầy trải nghiệm, yêu thương, gắn kết và đề cao yếu tố an toàn phòng chống dịch bệnh cho học sinh.
 Trung thu online đầy màu sắc của trường THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tại “Lễ hội trăng rằm” 2021 của trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình), với sự chuẩn bị chu đáo, hấp dẫn, học sinh của 42 lớp đã được tham dự một lễ hội Trung thu vui nhộn vào giờ sinh hoạt với phần văn nghệ đặc sắc và các câu đố vui Trung thu bổ ích.
Trường Tiểu học thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng” tổ chức Lễ hội Trung thu với chủ đề: “Ở nhà gắn kết, vui tết Trung thu” nổi bật với nội dung vẽ khẩu trang thành những chiếc mặt nạ xinh xắn thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Với học sinh trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm), tuy không được hoà vào không khí tưng bừng, rộn ràng, náo nhiệt khắp phố phường như các mùa trung thu trước đây mà chỉ với màn hình online đầy sắc màu nhưng học sinh của trường vẫn đón nhận được nhiều niềm vui trong không khí hào hứng, sôi nổi của ngày Tết Thiếu nhi cùng nhiều hoạt động sáng tạo và có phần phong phú, đa dạng hơn.
“Đón Tết Trung thu đặc biệt trong mùa dịch Covid năm nay, học sinh toàn trường tham gia bằng hình thức trực tuyến theo từng lớp học. Dưới sự khích lệ, động viên của giáo viên chủ nhiệm và sự chung tay của phụ huynh, các em đã hướng dẫn nhau tự làm đồ chơi trung thu, làm bánh, đồ uống, trang trí mâm cỗ, tự thực hiện các clip văn nghệ đặc sắc... Đây là một dịp để các học sinh bộc lộ và phát huy các sở trường, năng khiếu, sự thông minh, sáng tạo của bản thân. Ngoài ra, một sáng tạo đặc biệt mà chỉ có trong dịp trung thu online năm nay, đó là những dòng cảm xúc, những câu chuyện, kỷ niệm, hình ảnh đáng nhớ về vui Tết Trung thu, cả điều mong ước và lời chúc của phụ huynh và học sinh đã được lưu lại thật đẹp trên tường ảo Padlet”- cô Hiệu trưởng THCS Nam Từ Liêm Hoàng Thị Yến chia sẻ.
Sẻ chia tình yêu thương
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến đời sống của trẻ em trong các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trường Tiểu học Thành Công B phối hợp Hội đồng Đội quận Ba Đình đã tới tận nhà trao tặng những món quà trung thu ấm áp yêu thương tới đại diện 29 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Những phần quà Trung thu đầy ý nghĩa gồm: Gạo, trứng, sữa, mắm, muối, bánh nướng, bánh dẻo (do các đoàn viên tự làm) đã mang đến niềm vui, sự tự tin cho các học sinh nghèo, giúp các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Cũng tại quận Ba Đình, Ban Thiếu nhi trường Tiểu học Nghĩa Dũng dưới sự giúp đỡ, kết nối của Đoàn phường Phúc Xá đã trao tặng tận tay 20 suất quà đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 Các cô giáo trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, Hà Nội mang Trung thu yêu thương cho trò nghèo
Tại lễ Trung thu của trường THCS Nam Từ Liêm, nhà trường và Ban cha mẹ học sinh cũng tổ chức tặng quà cho những học sinh vượt khó học giỏi. Nhân dịp này, giáo viên, cha mẹ học sinh trường Tiểu học thị trấn Phùng cũng đến thăm tặng quà các học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Với Mẫu giáo CLC Việt Triều (quận Đống Đa), trong khuôn khổ Lễ “Trung thu yêu thương” 2021, trường cũng tổ chức hoạt động trao tặng những cuốn sách ý nghĩa đến các bạn nhỏ kém may mắn tại viện Nhi TƯ.
Nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo, trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình, an toàn phòng chồng dịch và lan tỏa tình yêu thương là chủ đề chính của Lễ hội Trung thu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến của các trường học năm nay. Theo thầy Trần Thanh Việt- Phó Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình), chương trình Tết Trung thu cũng là dịp thể hiện sự quan tâm chăm lo của các nhà trường, các bậc phụ huynh, giáo viên đối với học sinh, tạo môi trường tốt nhất để các em học tập, vui chơi, rèn luyện, trưởng thành, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Tối 20/9, Thành đoàn- Hội đồng đội TP Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà Nội chủ trì; phối hợp với 7 tỉnh và 3 trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên cả nước tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm- Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Chương trình có tham gia của nhiều ca sỹ, diễn viên nổi tiếng với các tiết mục đặc sắc vùng miền: Múa lân- sư- rồng; liên khúc Trung thu, liên khúc rước đèn… ; cuộc thi “Đại sứ cung trăng”…. Chương trình được phát trực tiếp trên Fanpage của TƯ Đoàn, Hội đồng đội TƯ, Hội đồng Đội TP Hà Nội và Cung Thiếu nhi Hà Nội.