Huyện Thanh Trì tiễn 175 tân binh lên đường nhập ngũ

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 6/2, tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Đến dự và động viên các tân binh có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật thắp ngọn đuốc trên lễ đài tại Lễ giao nhận quân năm 2023.
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật thắp ngọn đuốc trên lễ đài tại Lễ giao nhận quân năm 2023.

Năm 2023, huyện Thanh Trì có 175 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 132 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Đoàn Nghi lễ Quân đội – Bộ Tổng tham mưu, Trung đoàn bộ binh 692/Sư 301/Bộ Tư lệnh Thủ đô, Lữ đoàn 205/Binh chủng Thông tin liên lạc, Trung đoàn 257/Sư 361/Quân chủng Phòng không – không quân, Trung đoàn 102/Sư 308/Quân đoàn 1; 43 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đặc biệt, có 93 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh: Trải qua các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, Thanh Trì đã có hàng vạn thanh niên nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở khắp mọi miền đất nước. Những chiến công, thành tích của các chiến sỹ đã tô thắm thêm trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Trì. Chính vì vậy, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tặng hoa, động viên các tân binh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tặng hoa, động viên các tân binh

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì tin tưởng 175 chí tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 sẽ phát huy truyền thống giữ nước của dân tộc, truyền thống anh hùng của quê hương, làm tròn nhiệm vụ vinh quang, trở thành người chiến sỹ ưu tú trong quân đội, Công an Nhân dân Việt Nam Anh hùng; ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và học tập tốt, luôn xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đề nghị chính quyền các địa phương và các ngành chức năng, đoàn thể làm tốt công tác hậu phương, để mãi là chỗ dựa vững chắc cho các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tân binh bước lên Cổng Vinh Quang, lên đường làm nhiệm vụ.
Các tân binh bước lên Cổng Vinh Quang, lên đường làm nhiệm vụ.

Thay mặt cán bộ, Nhân dân, các ngành đoàn thể huyện, đồng chí Nguyễn Minh Thuật – Chủ tịch Hội CCB huyện Thanh Trì hứa sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia phát triển kinh tế xã hội, tạo niềm tin vững chắc để các bạn thanh niên yên tâm lên đường chắc tay súng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Hà Nội, huyện Thanh Trì và các đơn vị nhận quân đã tặng hoa, tặng quà động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường, thi đua học tập, rèn luyện, giành nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần