Khởi tố vụ xe máy chở 3 gây tai nạn khiến 1 chiến sĩ cảnh sát tử vong

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là một chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ).

 Hiện trường vụ tai nạn.
Liên quan vụ xe máy chở 3 gây tai nạn trên Quốc lộ 32 hướng đi thị xã Sơn Tây khiến một Đại úy CSCĐ tử vong, ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để điều tra.
Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4/5. Thời điểm này, tổ công tác của Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội gồm 4 cán bộ chiến sĩ đi trên 2 xe máy do Đại úy Phạm Đức Chung làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 32, hướng đi thị xã Sơn Tây.
Đến Km 36, chiếc xe máy do Đại úy Chung điều khiển phía sau chở Thiếu úy Đinh Đức Lý bất ngờ bị xe máy mang BKS 29S6-393... chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều (đi trái làn đường) đâm vào với tốc độ cao.
Sau cú va chạm khiến 5 người ngồi trên 2 xe máy đều bị thương. Riêng Đại úy Chung bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Do vết thương quá nặng nên đến 10 giờ 35 phút sáng 5/5, Đại úy Phạm Đức Chung đã tử vong.
Nam thanh niên điều khiển xe máy kẹp 3 là Vũ Văn Hiếu, quê ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Cả 3 thanh niên đang học tiếng Nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. 3 thanh niên này và Thiếu úy Đinh Đức Lý đều được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đang hồi phục.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án hình sự theo tội danh trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần