Khu vực Bắc Trung Bộ đang có 83 hồ chứa xung yếu

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo sáng nay (16/9) của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT), dung tích các hồ chứa lớn thuộc khu vực Bắc Trung Bộ hiện đã đạt trung bình 60 - 70% dung tích thiết kế.

Một số hồ đạt mức cao được xác định như: Cửa Đạt 92% (Thanh Hóa); Vực Mấu 73%, Vệ Vừng 89 (Nghệ An); Kim Sơn 86% (Hà Tĩnh); Thác Chuối 76% (Quảng Bình); Hòa Mỹ 94%, Mỹ Xuyên 75% (Thừa Thiên Huế)... Hầu hết các hồ chứa nhỏ đã dầy hoặc gần đầy nước. Đặc biệt, khu vực này hiện có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,... Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm hồ Làng Mọ, Kim Giao, Làng Lụt (Thanh Hóa); Hòn Mát, Đồn Húng, Khe Sân, Khe Gang, Ba Khe (Nghệ An); Lối Đồng (Hà Tĩnh); Vùng Mồ, Bàu Cừa, Đập Làng (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng Trị).

Hiện tại ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có 32 hồ đang thi công, trong đó: Thanh Hóa (12 hồ), Nghệ An (4 hồ), Hà Tĩnh (8 hồ), Quảng Bình (6 hồ), Quảng Trị (2 hồ). Hầu hết các công trình đã thi công đảm bảo chống lũ, các công trình đều có phương án phòng chống lụt bão; cụ thể: Các hồ đã thi công hoàn thành (Thanh Hóa, Nghệ An), các hồ thi công vượt cao trình chống lũ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Ngày 15/9, có tổng số 7/32 hồ lớn có cửa van đang xả tràn, trong đó: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 700 m3/s; Hà Tĩnh: Kim Sơn, Thương Sông Trí, Tàu Voi, Bộc Nguyên xả 20 m3/s, Kẻ Gỗ xả 150 m3/s, Sông Rác 30 m3/s. Đến sáng ngày 16/9 các hồ đã đóng các cửa xả, riêng tại Cửa Đạt (Thanh Hóa) 300m3/s. Đến nay, chưa có báo cáo về sự cố đối với các công trình đang thi công.

Trước diễn biến hoàn lưu sau bão số 10 tiếp tục gây mưa trong ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các lực lượng quản lý hồ chứa, đê điều theo dõi chặt chẽ diễn biến công trình nhất là tại những trọng điểm xung yếu đã tích đầy nước, những công trình đang thi công, sửa chữa dở dang, những hồ chứa nhỏ để xử lý kịp thời các sự cố xảy ra đảm bảo an toàn công trình. Chỉ đạo vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi xả lũ theo đúng quy trình vận hành để đảm bảo an toàn công trình, hạn chế ngập lụt khu vực hạ du.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần