Kịch bản xấu: Anh có thêm 75.000 ca tử vong vì Covid-19 trong 5 tháng tới

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu không có các biện pháp phòng ngừa bổ sung, số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh sẽ tăng cao trong mùa đông này, các nghiên cứu cho biết.

Theo một báo cáo nghiên cứu của Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London, biến thể Omicron có khả năng gây ra đợt bùng phát Covid-19 mới tại Anh, với kịch bản xấu nhất là gần 75.000 ca tử vong trong mùa đông này, nếu chính phủ không áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát phòng ngừa.
Theo "Kế hoạch B" của chính phủ được triển khai vào tuần trước để ứng phó với Omicron, kịch bản lạc quan nhất cho nước Anh cho thấy khoảng 175.000 ca nhập viện và 24.700 ca tử vong trong khoảng thời gian 5 tháng từ tháng 12 đến tháng 4/2021.
 Hành khách đeo khẩu trang trong hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô London, Anh. Ảnh: Reuters.
Dự báo trường hợp xấu nhất là 74.800 ca tử vong. Đó là hơn một nửa trong số 127.154 trường hợp tử vong được đăng ký ở Anh kể từ khi bắt đầu đại dịch. 
Vương quốc Anh đã ghi nhận hơn 58.000 ca Covid-19 hôm 10/12, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 1/2021.  Trước khi biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở nước này hai tuần trước, biến thể Delta đã làm tăng số lượng ca mắc mới, dù Vương quốc Anh triển khai một trong những chương trình tiêm chủng thành công nhất trên thế giới.
Hơn 80% dân số trưởng thành đã tiêm hai mũi và chính phủ đã áp đặt các quy tắc của Kế hoạch-B để cố gắng đẩy nhanh việc tiêm chủng mũi bổ sung. Theo đó, gần 40% người lớn đã tiêm mũi thứ ba.
Các nhà khoa học ước tính các biện pháp chống dịch bổ sung vào đầu năm 2022, như hạn chế tiệc tùng trong nhà, đóng cửa một số địa điểm giải trí và hạn chế số người có thể tập trung tại một nơi, sẽ giảm 53.000 người nhập viện và 7.600 người tử vong.
Trước đó, vào cuối tháng 11, Liên ủy ban vắc xin và tiêm chủng Vương quốc Anh (JCVI) cho biết khoảng thời gian từ khi tiêm liều thứ hai đến liều tăng cường sẽ được rút xuống còn 3 tháng thay vì 6 tháng như hiện nay. Đồng thời, giờ đây tất cả người trưởng thành từ 18 - 39 tuổi ở Anh đều có thể tiêm liều tăng cường. Trước đó, Anh chỉ cho phép người từ 40 tuổi trở lên được tiêm tăng cường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần