Kỷ luật Đại úy công an đứng gọi điện khi tài xế vật lộn với tên cướp ở Khu đô thị Thanh Hà

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 17/5, Công an TP Hà Nội tiến hành kỷ luật chiến sĩ công an đứng gọi điện thoại để mặc cho tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp đặc biệt nguy hiểm.

 Hình ảnh tài xế vật lộn với tên cướp trong khi 1 công an đứng gọi điện thoại (Ảnh: Cắt từ clip).
Về vụ cướp taxi ở Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Đại uý Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ nghi phạm cướp taxi vào chiều ngày 16/5.
Bên cạnh đó, Công an TP cũng bố trí xem xét điều chuyển đơn vị công tác Đại uý Nguyễn Văn Lâm không còn ở xã Cự Khê. "Đây là sự việc đáng tiếc nhưng Công an TP Hà Nội phải xử lý" - Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin. Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng đang làm thủ tục khen thưởng người dân trực tiếp tham gia bắt giữ đối tượng gây án.
Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ chiều ngày 16/5, khi người dân đang lưu thông trên đường Cienco5, Khu đô thị Thanh Hà (thuộc địa bàn huyện Thanh Oai), đoạn gần cây xăng cũ thuộc quận Hà Đông bất ngờ nghe tiếng tri hô "cướp, cướp". Sau đó, một người đàn ông nhoài người ra khỏi xe taxi mang BKS 30A-388XX, trong tình trạng cơ thể dính máu và vật lộn với tên cướp...
Sau đó, Tổ công tác Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đi tuần tra kiểm soát khu vực đã nhanh chóng phối hợp với Công an quận Hà Đông, Công an huyện Thanh Oai cùng tài xế và người dân khống chế tên cướp, tước 1 dao chọc tiết lợn còn dính máu. Người đàn ông bị trọng thương là tài xế taxi. Ngay sau đó, tên cướp đã bị bắt giữ.
 Tên cướp bị bắt giữ.
Thông tin từ Công an huyện Thanh Oai, danh tính tên cướp được xác định là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá). Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội “Giết người”.
Về hành vi phạm tội khiến đối tượng Đặng Phạm Sáu bị truy nã; được biết, trước đó vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 23/4, Sáu đến hiệu cầm đồ Hải Lý (địa chỉ tại phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy) chuộc lại chiếc điện thoại. Trong quá trình này, giữa Sáu và anh N.T.L (con trai chủ hiệu cầm đồ) xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Sáu rút dao mang theo, đâm 1 nhát trúng ngực anh L. Nạn nhân sau đó tử vong do vết thương quá nặng.
Ngay sau đó, đối tượng Đặng Phạm Sáu đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát thông báo truy tìm và truy nã đặc biệt về hành vi giết người.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng CQĐT Công an TP Hà Nội và đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần