Lấn chiếm đất công tại Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ: Chính quyền xử lý thiếu quyết liệt

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một hộ gia đình tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ ngang nhiên xây dựng trái phép hàng trăm mét vuông trên đất không rõ nguồn gốc. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý.

Từ từ lấn chiếm
Báo Kinh tế & Đô thị nhận được kiến nghị của ông Đặng Đức Hiền (xã Phú Nghĩa) phản ánh việc gia đình bà Đỗ Thị Dĩ lấn chiếm đất quỹ công (gần 2.000m2), đổ đất lấp ao thả sen, xây dựng nhà trái phép, trông trẻ bằng biển hiệu trường mầm non tư thục Hoa Sen Vàng. Năm 2001 gia đình bà Dĩ được thầu ao thả sen; năm 2005 thả cá và có làm một lều bằng phên, tre; năm 2010 biến thành nhà cấp 4 lợp mái pro xi măng; năm 2015 cơi rộng và sửa chữa thành nhà cấp 4 kiên cố và đầu năm 2017, tiếp tục cơi nới, xây dựng diện tích còn lại.
 Phần diện tích mới xây dựng vi phạm trật tự đô thị tại khu đất ao sen. Ảnh: Đông Phong
Tháng 7/2017, sau nhiều lần kiến nghị, xã Phú Nghĩa đã lập biên bản đình chỉ xây dựng công trình vi phạm trật tự đô thị. Theo biên bản, gia đình bà Dĩ có hành vi xây dựng 4 gian nhà gạch và công trình phụ với tổng diện tích gần 70m2, lợp khung sắt, mái tôn diện tích 57m2... Tuy nhiên, biên bản đình chỉ tạm dừng hành vi vi phạm, không yêu cầu khắc phục hậu quả dẫn đến vi phạm ngang nhiên tồn tại. Trả lời kiến nghị của người dân, UBND xã Phú Nghĩa thừa nhận, hộ gia đình bà Dĩ không cung cấp được giấy tờ chứng minh quyền sử dụng thửa đất cũng như giấy phép xây dựng khu ao sen. Xác minh hồ sơ địa chính lưu tại xã, hiện trạng sử dụng đất năm 2010 thuộc khu đất nuôi trồng thủy sản. Liên quan đến mở trường mầm non tư thục, gia đình bà Dĩ cung cấp hồ sơ xin được thành lập từ năm 2010, UBND xã chưa xác nhận để đề nghị cấp trên phê duyệt...

Chính quyền xã bó tay?

Sau động thái xác minh thông tin của báo Kinh tế & Đô thị, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo lực lượng thanh tra khẩn trương xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng, hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Dĩ tại khu ao sen. Kết luận, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng đất đai của hộ bà Dĩ. Đồng thời, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Mầm non Hoa Sen Vàng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Doanh – Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cho biết, gia đình bà Dĩ bất hợp tác với chính quyền xã trong giải quyết vi phạm. Cụ thể, gia đình không đến UBND xã làm việc theo giấy mời, cố tình vắng mặt khi tổ công tác đến làm việc, không cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất đang xây dựng. Tháng 9/2017, gia đình bà Dĩ đã làm việc với chính quyền xã, trình bày nguồn gốc đất có được do khai hoang từ năm 1988. Quá trình sử dụng gia đình bà Dĩ đã đổ đất, xây dựng nhà ở. Về pháp lý, gia đình không cung cấp được giấy tờ nguồn gốc đất.

Hiện tại, UBND xã Phú Nghĩa xác định, tổng diện tích gia đình bà Dĩ đang sử dụng tại khu vực người dân phản ánh là 1.802m2, trong đó có 3 gian nhà là 56,7m2, công trình phụ 6,25m2, còn lại 62,45m2 làm sân. Việc gia đình bà Dĩ mở trường mầm non tư thục do chưa có giấy phép của cấp có thẩm quyền nên UBND xã nhìn nhận đây chỉ là cơ sở trông trẻ tự phát. UBND xã Phú Nghĩa đã báo cáo UBND huyện Chương Mỹ về nội dung vụ việc vào tháng 1/2018.

Như vậy, dư luận về việc chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng là có cơ sở. Việc UBND xã Phú Nghĩa chỉ xác định phần mới xây dựng vi phạm trật tự đô thị trong tổng số 1.802m2 mặt bằng bà Dĩ sử dụng là khó hiểu.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.