Lạng Sơn: Nam shipper vờ bán xe máy trên Facebook rồi cướp tiền

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Ngày 27/12, Công an huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã bắt giữ đối tượng Hà Viễn Dương (SN 2002, HKTT: khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Hà Viễn Dương và chiếc xe mô tô mà đối tượng vờ rao bán trên mạng
Hà Viễn Dương và chiếc xe mô tô mà đối tượng vờ rao bán trên mạng

Theo điều tra, Hà Viễn Dương hiện đang làm nhân viên giao hàng (shipper) tại TP Lạng Sơn. Trước đó, Dương dùng sim rác lập nick Facebook ảo lấy tên là “Lam Anh” rao bán xe mô tô. Ngày 23/12, Dương thoả thuận được với một người mua xe. 

Quá trình thỏa thuận với người mua, Dương không đồng ý gọi điện, nhắn tin qua số điện thoại mà chỉ liên lạc qua ứng dụng messenger trên Facebook ảo.

Khi thỏa thuận xong trên mạng, “Lam Anh” hẹn anh Giang Hồ Đại Phúc (SN 2007, trú tại thôn Tân Minh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng), là khách mua xe, đến thực hiện giao dịch tại km32+900 Đường tỉnh 234 thuộc địa phận thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng.

Trong quá trình giao dịch, Dương dùng khăn ống trùm kín mặt, chỉ để hở mắt, đội mũ bảo hiểm và tháo biển kiểm soát xe mô tô.

Sau khi nhận số tiền hơn 5 triệu đồng mà anh Phúc đưa để trả tiền mua xe, Dương dùng tay với ý định khóa tay anh Phúc lại nhưng không được, nên lại đẩy anh Phúc ra và lên xe bỏ chạy theo hướng Mai Sao – Đồng Mỏ.

Thấy vậy, anh Phúc kéo xe mô tô để hòng lấy lại tiền thì bị Dương dùng dao nhọn mang theo đe dọa. Anh Phúc vẫn không buông tay và bị đối tượng kéo lê trên đường khoảng 300m thì bị tuột tay, ngã ra đường, còn đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Chi Lăng đã chủ trì, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét làm rõ đối tượng và nhanh chóng bắt giữ Hà Viễn Dương, là chủ tài khoản Facebook ảo nêu trên.

Lãnh đạo Công an huyện Chi Lăng cho biết trong vụ án này, đối tượng đã có sự chuẩn bị sẵn về hung khí, địa điểm gây án, lập trang Facebook cá nhân ảo. Sau khi đạt được mục đích, đối tượng đã xóa tài khoản Facebook ảo nhằm gây khó khăn cho công tác truy xét, đấu tranh của lực lượng chức năng.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Chi Lăng khuyến cáo người dân hãy cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc gạ gẫm mua bán, trao đổi tài sản trên không gian mạng. Ngoài ra, cần xác minh được người tương tác, giao dịch với mình trên mạng xã hội là ai, tránh bị đối tượng lợi dụng vào hoạt động phạm tội, tránh thiệt hại về tài sản và tính mạng của bản thân.