Lãnh đạo Nga, Đức thống nhất thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong cuộc điện đàm ngày 17/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí rằng tiến trình chính trị cần phải tập trung vào những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài nhiều năm qua tại Syria.

Ngày 17/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận tình hình Syria và dự án Dòng chảy phương Bắc 2.
Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Đức rằng các cuộc tấn công tên lửa do Mỹ cùng đồng minh Anh và Pháp nhằm vào Syria hồi cuối tuần qua đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. 
 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm ngày 17/4.
"Vụ tấn công quân sự mới nhất của liên quân Mỹ, Anh và Pháp “là một hành động gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế”, Tổng thống Putin nói trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Merkel.
Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng bởi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học(OPCW) tại Syria.
Theo người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin đã nhất trí rằng tiến trình chính trị cần phải tập trung vào những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài nhiều năm qua tại Syria.
Người phát ngôn Seibert cho biết hai nhà lãnh đạo Nga và Đức đều nhất trí khôi phục tiến trình chính trị về Syria, bao gồm các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) và Astana (Kazakhstan).
Thủ tướng Merkel cho biết bà mong muốn gặp Tổng thống Putin trong tương lai gần.
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố nước này có một vai trò trung gian đặc biệt cho phép duy trì kênh đối thoại với Nga về cuộc khủng hoảng Syria.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang căng thẳng sau khi liên quân Mỹ, Anh và Pháp ngày 14/4 vừa qua tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Syria với lý do đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Syria cách đây 10 ngày. 
Phương Tây cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện vụ tấn công này, song Nga và Syria bác bỏ, cho rằng vụ việc là một kế hoạch được dàn dựng của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria.