Lãnh đạo Nga, Hàn Quốc đánh giá cao thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá tích cực về các thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 29/4 đã có cuộc điện đàm thảo luận về các thông tin chi tiết về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra hôm 27/4 vừa qua.
Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá tích cực về các thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
“Hai nhà lãnh đạo Nga và Hàn Quốc đánh giá tích cực về các thỏa thuận trong cuộc gặp. Sự chú ý đặc biệt nhằm đảm bảo phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên trong Tuyên bố Panmunjom (Bàn Môn Điếm) thông qua nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Điều này khẳng định, các biện pháp hợp tác thúc đẩy quan hệ liên Triều sẽ đóng góp vào sự phát triển khu vực theo định hướng hòa bình và ổn định”, thông báo của Điện Kremlin cho biết.
Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định, sự quan tâm đặc biệt của Nga sẽ đóng góp vào hợp tác phát triển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. “Sự chú ý của Nga thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đặc biệt các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng ba bên”, điện Kremlin cho biết.
Theo Thông cáo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên liên quan cần tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên bằng giải pháp ngoại giao và chính trị.
Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nga cùng thống nhất tăng cường hợp tác kinh tế với Triều Tiên nhằm thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Moon đánh giá cao sự ủng hộ của Nga đối với sự thành công của cuộc gặp thượng định liên Triều hôm 27/4 vừa qua, đồng thời kêu gọi Tổng thống Putin tiếp tục ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Seoul đối với Bình Nhưỡng.
Theo ông Kim Eui-kyeom,T ổng thống Nga hoan nghênh kết qua đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, coi đây là nền móng quan trọng để tạo lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần