Lính cứu hỏa âm mưu đốt rừng, hơn 130 người thiệt mạng

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các công tố viên cho biết có đầy đủ bằng chứng cho thấy hai nghi phạm đã hành động có chủ ý và thậm chí có hiểu biết về các điều kiện thời tiết tối ưu để gây cháy, trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp tại Chile hồi tháng 2.

Một lính cứu hỏa tình nguyện và một quan chức lâm nghiệp Chile đã chính thức bị các công tố viên cáo buộc liên quan đến việc gây ra vụ cháy rừng nhấn chìm miền Trung Chile vào tháng 2 vừa qua, khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Các nhà điều tra cho biết, vụ việc liên quan tới một lính cứu hỏa tình nguyện mang tên Francisco Ignacio Mondaca, cùng với Francisco Pinto, một quan chức của Tổng công ty Lâm nghiệp Quốc gia Chile (CONAF), một bộ phận của Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm ngăn chặn cháy rừng.

Văn phòng công tố ở Valparaiso, một thành phố ven biển gần khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hỏa hoạn, hôm 25/5 cho biết cả hai nghi phạm đều đang bị giam giữ trước khi xét xử.

Vina del Mar, Chile ngày 3/2/2024. Ảnh: Reuters
Vina del Mar, Chile ngày 3/2/2024. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách cho biết Mondaca, lính cứu hỏa, đã thực hiện âm mưu này và cho rằng quan chức CONAF là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc.

Các công tố viên cho biết có đầy đủ bằng chứng cho thấy Moncada và Pinto đã hành động có chủ ý và thậm chí có hiểu biết về các điều kiện thời tiết tối ưu để gây cháy.

Claudia Perivancich, công tố viên khu vực Valparaiso khẳng định với báo giới: “Chúng tôi có tài liệu cho thấy họ đã nhất trí hành động chung vào thời điểm các điều kiện khí tượng thích hợp xuất hiện để đảm bảo đám cháy xảy ra”.

Các quan chức phát hiện ra rằng ở mỗi nơi trong số bốn khu vực gặp hỏa hoạn lần đầu tiên vào ngày 2/2, họ cũng tìm thấy các thiết bị làm từ thuốc lá và diêm gây cháy.

Theo một bài đăng trên tài khoản X của văn phòng công tố Valparaiso, thẩm phán đã gia hạn cho các nhà chức trách 6 tháng để kết thúc cuộc điều tra, đồng thời cho biết cần phải làm nhiều việc hơn nữa đối với các trường hợp nạn nhân mất tích và điện thoại di động của từng nghi phạm.

Trong một bài đăng trên X từ văn phòng công tố Valparaiso, Công tố viên Osvaldo Ossandon cho biết nhà chức trách có thể liên kết tình nguyện viên cứu hỏa Mondaca với 6 vụ cháy trước đó xảy ra trong khu vực.

Vụ hỏa hoạn hồi tháng 2 được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tấn công quốc gia Nam Mỹ này kể từ trận động đất và sóng thần năm 2010 khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Chile, Argentina và các khu vực khác ở Nam Mỹ đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng nghiêm trọng, điều mà các chuyên gia cho rằng sẽ trở nên phổ biến hơn trong những tháng mùa Hè ở miền Nam do biến đổi khí hậu.

Thời tiết khắc nghiệt ở Chile còn trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng khí hậu El Niño khiến Thái Bình Dương ấm lên.