Vụ hai học sinh tiểu học nhập viện sau khi ăn bim bim lạ:

Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện cơ quan Công an và các đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân khiến 2 học sinh tiểu học phải nhập viện sau khi ăn bim bim “lạ” tại cửa hàng tạp hóa gần nhà.

Hai em học sinh hiện vẫn đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Hai em học sinh hiện vẫn đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Chiều 16/1, thông tin từ UBND huyện Thọ Xuân xác nhận, hiện cơ quan công an và các đơn vị chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân khiến 2 học sinh tiểu học tại xã Xuân Sinh bị co giật, hôn mê đang phải điều trị theo dõi tại tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã có ý kiến chỉ đạo giao Công an huyện, cơ quan chức năng phối hợp các đơn vị xác minh vụ việc, thu thập mẫu thực phẩm, hỗ trợ các gia đình chăm sóc các học sinh tại bệnh viện...

2 loại bim bim "lạ" mà các em đã mua về ăn
2 loại bim bim "lạ" mà các em đã mua về ăn

Trước đó, như đã thông tin, sau khi mua bim bim tại một cửa hàng tạp hoá gần nhà về ăn, hai học sinh tiểu học ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) có những biểu hiện lạ và phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Sinh, vào khoảng 16 giờ ngày 14/1, 4 học sinh gồm: C.V.T (SN 2014), Đ.T.C (SN 2020), Đ.T.D (SN 2013) và L.T.Đ (SN 2011) cùng trú tại thôn Bích Phương đến quán tạp hóa Sơn Phẩm (thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân) mua 1 gói bim bim khoai tây và 1 gói snack vòi rồng chua cay để ăn.

Đến 17 giờ cùng ngày, em C.V.T và Đ.T.C có biểu hiện lên cơn co giật, người lịm dần. Khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa các em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu và chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sau đó.

Đến 12 giờ ngày 15/1, phía bệnh viện cho biết, tình trạng em C.V.T có biểu hiện suy tim, diễn biến theo chiều hướng xấu; em Đ.T.C vẫn chưa bình phục.

Thông tin từ phía Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết thêm, hai học sinh nhập viện với chẩn đoán: hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng, theo dõi ngộ độc không rõ loại (hướng đến thuốc diệt chuột thành phần Natrifloacetat).

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất đến Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai và đang chờ kết quả.